06/04/2017 14:26 GMT+7

Bị phát hiện, xe chở hơn 100 con tê tê tông loạn xạ

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Sau khi bị cơ quan chức năng phát hiện vận chuyển động vật hoang dã trái phép, tài xế ôtô manh động phóng bạt mạng trên đường, tông nát nhiều xe máy và những vật cản khác trên một quảng đường dài để trốn chạy.

 Nhân viên của trung tâm tiến hành cứu hộ tại hiện trường - Ảnh: SVW cung cấp

Ngày 6-4, Trung tâm Nghiên cứu và bảo tồn động vật hoang dã (SVW) cho biết đã phối hợp với Vườn quốc gia Cúc Phương cứu hộ 113 con tê tê Java (Manis javanica) với tổng khối lượng hơn 500kg từ Công an tỉnh Hoà Bình.

Trước đó ngày 5-4, Công an tỉnh Hòa Bình nhận tin báo có một ôtô (biển số TP Hà Nội) vận chuyển nhiều con tê tê trái phép. Chiếc ôtô đang đi từ cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (tỉnh Hà Tĩnh), dự tính đến khu vực biên giới các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Công an tỉnh Hòa Bình đã bố trí nhiều lực lượng ngăn chặn, kiểm tra ôtô theo tin báo. Tuy nhiên, khi bị phát hiện, tài xế ôtô tăng ga phóng bạt mạng trên đường, tông nát nhiều xe máy và nhiều vật cản trên một quảng đường dài nhằm chốn chạy.

Khi ôtô đi đến địa bàn huyện Yên Thủy (tỉnh Hòa Bình) thì bị nhiều lực lượng cùng ngăn chặn, khống chế tài xế. Qua kiểm tra trên xe, Công an huyện Yên Thủy đã tiến hành lập hồ sơ và tịch thu tang vật bao gồm 118 con tê tê Java nặng 556,5kg.

Năm con tê tê bị chết - Ảnh: SVW cung cấp

Ông Nguyễn Văn Thái, giám đốc SVW, cho biết ngay khi nhận được tin báo, đội phản ứng nhanh của trung tâm lập tức mang hộp gỗ, thức ăn và dụng cụ thú y đến hiện trường để sơ cứu và cứu hộ số lượng tê tê nói trên.

Theo ông Thái, đây là lần cứu hộ tê tê lớn nhất của SVW trong nhiều năm qua.

Trước đó, tính từ đầu năm 2016 đến nay, trung tâm đã cứu hộ và tái thả thành công 222 con tê tê Java về với môi trường tự nhiên.

Trong tổng số118 con tê tê Java vận chuyển trái phép, hiện trung tâm đã chuyển 113 con tê tê về cứu hộ tại Vườn quốc gia Cúc Phương. Còn 5 con tê tê Java đã chết được lưu giữ tại cơ quan Công an tỉnh Hòa Bình.

Những con tê tê khỏe mạnh sẽ được tái thả về tự nhiên từ một đến hai tháng sau khi được chăm sóc khỏe mạnh.

Xử lý hình sự

Theo SVW, tê tê là loài động vật hoang dã, quý hiếm được xếp vào danh sách loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Là loài thú đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng tại Việt Nam và trên thế giới. Do đó, mọi hành vi săn bắt, buôn bán và tiêu thụ sản phẩm từ tê tê đều vi phạm pháp luật và bị xử lý hình sự.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên