
Lực lượng cảnh sát giao thông đội Bàn Cờ xử lý học sinh vi phạm giao thông tại TP.HCM - Ảnh: MINH HÒA
Giao xe máy cho con chưa đủ tuổi lái gây tai nạn khiến hai người chết, hai cha con cùng bị khởi tố, thông tin từ Phú Thọ mới đây khiến các bậc phụ huynh giật mình xem lại cách quản lý việc giao xe cho trẻ ra đường. Câu chuyện này cũng là một lời nhắc trước thềm năm học mới.
M.H. (sinh năm 2007) mượn xe máy của cha để đi chơi. Trên đường về, H. chở bạn Q.H. (cùng tuổi) với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, va chạm với một người đi xe đạp khiến ông này tử vong tại chỗ. Hai bạn trẻ trên xe máy ngã xuống đường. Một chiếc xe máy do anh A. đi hướng ngược lại tông trúng khiến em Q.H. tử vong.
Cơ quan chức năng đã truy tố M.H. về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo điều 260 Bộ luật Hình sự. Đồng thời Công an tỉnh Phú Thọ cũng bổ sung quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông M. (cha của M.H.) về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".
Một lần bồng bột của tuổi trẻ đã cướp đi hai sinh mạng và nhấn chìm thanh xuân trong vòng lao lý. Một phút dễ dãi gật đầu đồng ý cho con mượn xe máy đã khiến ba gia đình rơi vào thảm cảnh của tai nạn giao thông.
Nhiều người đồng tình với quy định truy cứu trách nhiệm hình sự của phụ huynh bởi đây là việc làm đúng luật. Nhiều người lớn vẫn cho con cưỡi xe máy bon bon trên đường (khi chưa đủ tuổi đi xe), ngó lơ mọi quy định về an toàn cho chính mình và mọi người.
Bởi chúng ta liên tục chứng kiến tình trạng học sinh phổ thông điều khiển xe máy phân khối lớn khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe. Học sinh trung học cơ sở cũng rần rần chạy xe máy điện rồi cưỡi xe đạp điện với cái đầu trần không mũ bảo hiểm.
Đầu năm học nhà trường và địa phương luôn yêu cầu học sinh lẫn phụ huynh ký cam kết an toàn giao thông nhưng nhiều bậc cha mẹ ký xong vẫn thản nhiên giao xe cho con cái. Những vụ học sinh lái xe gây tai nạn cần được quyết liệt xử lý để ngăn chặn tình trạng xem thường pháp luật.
Phụ huynh đã viện dẫn đủ mọi lý do cho lỗi sai của mình, nào là không có thời gian đưa đón, nào là chưa nắm rõ luật… nên đã giao xe cho con. Dẫu bao biện thế nào đi chăng nữa thì hành vi dung túng cho con cái tham gia giao thông khi chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện cũng đã vi phạm pháp luật.
Và án phạt nghiêm sẽ tạo ra hiệu ứng tích cực, tác động mạnh mẽ vào nhận thức, thái độ và điều chỉnh việc tùy tiện giao xe cộ cho trẻ đến trường.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận