
Bị cáo Noh Dearyong - Ảnh: T.M
Ngày 23-11, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Noh Dearyong (40 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) mức án tử hình về tội giết người, 3 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình.
Theo cáo trạng, khoảng tháng 10-2016, Noh Dearyong và chị P. có quan hệ tình cảm với nhau. Thông qua chị P., Noh Dearyong quen biết với chị H., cả 3 thường xuyên đi chơi với nhau.
Đến tháng 7-2017, nhận thấy Noh Dearyong không có việc làm ổn định, không có khả năng chu cấp nên chị P. chia tay với Noh Dearyong.
Sau khi chia tay Noh Dearyong trở về nước đến tháng 12-2017 thì trở lại Việt Nam và nhắn tin muốn gặp chị P. nhưng chị P. không đồng ý.
Ngày 31-12-2017, Noh Dearyong gọi điện thoại rủ chị H. đến quán trên đường Bùi Viện chơi. Khoảng 5h50 ngày hôm sau, chị H. trở về phòng trọ. Noh Dearyong nhắn tin xin ngủ nhờ thì chị H. đồng ý.
Sau khi quan hệ tình dục, chị H. đòi tiền thì Noh Dearyong không có nên xảy ra mâu thuẫn. Khi bị chị H. đánh thì Noh Dearyong ra tay đánh đập chị H. và siết cổ chị H. đến chết. Sau khi chị H. tử vong, Noh Dearyong lấy điện thoại của H. rồi bỏ trốn.
Khoảng 16h cùng ngày, Noh Dearyong bị công an bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Noh Dearyong thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.
Về nhân thân, bị cáo Noh Daeryong từng phạm các tội như hiếp dâm đặc biệt nghiêm trọng, vi phạm pháp luật về xử phạt hành vi bạo dâm, hiếp dâm, cướp tài sản, vi phạm giao thông đường bộ. Cuối năm 2017, Noh Dearyong bị cảnh sát thành phố Iksan, tỉnh Jeonbuk, Hàn Quốc truy nã về tội quấy rối tình dục.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận