
Tư lệnh Quân khu 2 của Thái Lan, Trung tướng Boonsin Padklang - Ảnh: The Nation
Trong tuyên bố lúc 11h sáng 4-8, Đại tướng Maly Socheata - quốc vụ khanh kiêm người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia - cho biết lực lượng Thái Lan, cùng với nhiều phương tiện cơ giới hạng nặng, đã tiến vào khu vực Chong An Ma, bất chấp sự phản đối kiên quyết từ phía Phnom Penh.
Campuchia lên án hành động này là "vi phạm nghiêm trọng lệnh ngừng bắn, đe dọa hòa bình và an ninh không chỉ tại khu vực biên giới mà còn ở quy mô rộng lớn hơn".
Đồng thời Campuchia kêu gọi cộng đồng quốc tế và các quốc gia đóng vai trò trung gian giúp đạt thỏa thuận ngừng bắn giám sát chặt chẽ tình hình, và gây sức ép buộc Thái Lan chấm dứt các hành động bị cho là mang tính khiêu khích.
Ngay trong ngày, Thái Lan đã bác bỏ mọi cáo buộc. Trung tướng Boonsin Padklang - tư lệnh Quân khu 2 của Thái Lan - khẳng định lực lượng Thái đã kiểm soát khu vực tranh chấp Chong An Ma trước thời điểm lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào nửa đêm ngày 28-7.
"Khu vực hiện do chúng tôi kiểm soát nằm trong ranh giới lãnh thổ Thái Lan. Vì vậy, quân đội Thái có trách nhiệm tiếp tục duy trì hiện diện tại đây" - Trung tướng Boonsin nhấn mạnh.
Phía Thái Lan còn cáo buộc Campuchia vi phạm Biên bản ghi nhớ năm 2000, trong văn kiện cấm xây dựng và định cư tại các khu vực biên giới còn tranh chấp.
Theo ông Boonsin, Campuchia đã hỗ trợ người dân lập chợ và cộng đồng dân cư tại Chong An Ma - khu vực còn tranh chấp, điều mà Thái Lan không thể chấp nhận.
"Từ nay trở đi, chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai tiếp tục sinh sống hay kinh doanh tại khu vực này" - ông Boonsin tuyên bố.
Theo báo The Nation (Thái Lan), khu vực Chong An Ma đang nhanh chóng trở thành điểm nóng mới trong quan hệ giữa hai quốc gia.
Dù một thỏa thuận ngừng bắn đã được thiết lập, nhưng các động thái trên thực địa cho thấy hai bên vẫn tồn tại bất đồng sâu sắc về chủ quyền và quyền kiểm soát khu vực biên giới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận