10/04/2019 21:05 GMT+7

Bị buộc tội nhận hối lộ, vợ cựu Thủ tướng nói mình bị vu khống

Ý NGUYÊN
Ý NGUYÊN

TTO - Vợ của cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak lại ra tòa lần nữa nhưng cho rằng cáo buộc mình bỏ túi hơn 1 triệu USD là do ghen ghét chuyện bà là vợ của Thủ tướng.

Bị buộc tội nhận hối lộ, vợ cựu Thủ tướng nói mình bị vu khống - Ảnh 1.

Theo đài CNA, ngày 10-4 Tòa sơ thẩm Kuala Lumpur đã buộc tội bà Rosmah Mansor - vợ của cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak - nhận hối lộ liên quan đến một dự án về năng lượng mặt trời ở bang Sarawak.

Theo cáo trạng, bà Rosmah đã nhận 5 triệu ringgit (1,22 triệu USD) thông qua trợ lý của mình từ tay một giám đốc điều hành công ty Jepak Holdings, tại nhà riêng của bà vào ngày 20-12-2016.

Đây là khoản tiền hối lộ để bà Rosmah giúp công ty này giành được dự án lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời không cần qua đấu thầu, cho 369 trường học ở khu vực nông thôn bang Sarawak trên đảo Borneo.

Tổng trị giá của dự án này là 1,25 tỉ ringgit (305 triệu USD), do Bộ giáo dục Malaysia làm chủ đầu tư.

Theo luật pháp Malaysia, nếu bị kết tội, bà Rosmah, 67 tuổi, sẽ đối mặt với án tù lên đến 20 năm và mức phạt 10.000 ringgit hoặc bị phạt tiền gấp 5 lần số tiền nhận hối lộ.

Tuy nhiên, bà Rosmah đã bác bỏ cáo buộc trên, cho rằng đó là trò "vu khống", có động cơ chính trị vì bà là vợ của Thủ tướng trước đây.

"Có những người đã đến xin lỗi tôi và tôi đã tha thứ cho họ. Nhưng điều quan trọng nhất là xin lỗi người dân vì đã khiến họ tin vào lời vu khống chống lại tôi

Bà Rosmah Mansor phát biểu với báo giới ngày 10-4

Bị buộc tội nhận hối lộ, vợ cựu Thủ tướng nói mình bị vu khống - Ảnh 3.

Bà Rosmah Mansor trong một lần xuất hiện cùng chống - cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak - Ảnh chụp màn hình

Sau khi rời tòa, bà cựu đệ nhất phu nhân Malaysia dẫn chứng về sự trong sạch của mình: một bộ trưởng vừa trả lời trước Quốc hội rằng "viên kim cương hồng 22 carat" mà người ta cho là bà Rosmah đặt mua là không có như đồn đoán.

Phiên xử ở tòa cấp cao sẽ diễn ra vào ngày 10-5 tới.

Bà Rosmah cũng đang bị 19 cáo buộc khác gồm 12 cáo buộc tội rửa tiền và 5 cáo buộc về trốn thuế liên quan đến việc bòn rút từ quỹ đầu tư nhà nước 1Malaysia Development Berhad (1MDB) - vụ bê bối khiến ông chồng Thủ tướng của bà mất ghế sau cuộc bầu cử tháng 5 năm ngoái.

Trong một thời gian dài, người dân Malaysia đã ta thán về lối sống quá xa xỉ của bà cựu đệ nhất phu nhân. Sau khi chồng bà mất chức, cảnh sát đã tiến hành lục soát và tìm thấy nhiều tài sản có giá trị từ các căn nhà của vợ chồng bà, bao gồm tiền mặt, đồ trang sức và vô số túi xách xa xỉ, trị giá lên tới 273 triệu USD.

Trước đó, ngày 19-3 Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cho biết một tòa án đặc biệt sẽ được thành lập để giải quyết kịp thời và dứt điểm các vụ án tham nhũng ở nước này.

Thủ tướng Mahathir Mohamad cho biết tòa án đặc biệt trên sẽ tập trung vào việc giải quyết các vụ án tham nhũng, phù hợp với Kế hoạch chống tham nhũng quốc gia (NACP).

Nhà lãnh đạo 93 tuổi coi các vụ án tham nhũng giống như những vụ án thông thường khác và chính phủ không can thiệp vào các quy trình của tòa án. Tuy nhiên, vấn đề tham nhũng là rất nghiêm trọng và thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân về việc xử lý cũng như mức án phạt đối với những kẻ tham nhũng. Do vậy, Chính phủ Malaysia muốn các tòa án đặc biệt tiến hành các phiên điều trần càng sớm càng tốt.

 Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Malaysia cho biết việc thành lập tòa án đặc biệt sẽ cần một số điều luật vì nó được cho là thay đổi bản chất của các tòa án. Các thẩm phán của tòa án đặc biệt phải được Nhà vua Yang di-Pertuan Agong bổ nhiệm, trong khi Tổng chưởng lý sẽ giữ quyền công tố.

Ý NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên