16/12/2022 13:54 GMT+7

Bethlehem, nơi Chúa giáng sinh, mở cửa đón du khách trở lại dịp Noel

UYÊN PHƯƠNG
UYÊN PHƯƠNG

TTO - Thành phố Bethlehem thuộc miền trung Bờ Tây Palestine dần trở nên nhộn nhịp khi hàng nghìn du khách từ khắp nơi trên thế giới đổ về nơi này để đón Giáng sinh.

Bethlehem, nơi Chúa giáng sinh, mở cửa đón du khách trở lại dịp Noel - Ảnh 1.

Một người phụ nữ Ethiopia cõng con của mình tham quan nhà thờ Chúa Giáng Sinh ở thành phố Bethlehem - Ảnh: AL JAZEERA

Theo Đài al Jazeera, những ngày gần đây thành phố Bethlehem (Palestine) đã chào đón hàng nghìn khách du lịch đến đón Giáng sinh sau thời gian dài đóng cửa vì đại dịch COVID-19.

Mặc dù ngành du lịch nước này vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, việc du khách quay trở lại Bethlehem trong dịp Giáng sinh đã là một dấu hiệu đáng mừng.

Các khách sạn cháy phòng, công việc kinh doanh của những cửa hàng tại Bethlehem đang dần phục hồi sau hai năm ảm đạm do những ảnh hưởng của dịch bệnh.

Ông Elias al Arja - người đứng đầu Hiệp hội Khách sạn Bethlehem - nói rằng, khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đang khao khát được đến thăm các di tích tôn giáo của vùng đất Thánh này sau khi các lệnh phong tỏa và hạn chế đi lại được gỡ bỏ.

Ông cũng hy vọng ngành du lịch của thành phố sẽ tiếp tục phục hồi trong năm sau.

Bethlehem, nơi Chúa giáng sinh, mở cửa đón du khách trở lại dịp Noel - Ảnh 2.

Du khách ra vào tấp nập tại một cửa hàng bán đồ lưu niệm ở gần nhà thờ Chúa Giáng Sinh - Ảnh: AL JAZEERA

Những ngày gần đây bắt đầu xuất hiện hàng chục nhóm du khách từ hầu hết các châu lục trên thế giới đứng chụp ảnh ở trước nhà thờ Chúa Giáng Sinh, Vương cung Thánh đường của thành phố Bethlehem.

Ngôi nhà thờ được xây dựng trên nền hang động, nơi Chúa Jesus chào đời, theo Kinh Thánh.

Từng đoàn du khách chen chúc nhau chụp ảnh ở cây thông Noel khổng lồ lấp lánh ánh đèn trang trí ở quảng trường Máng Cỏ ngay bên cạnh nhà thờ Chúa Giáng Sinh.

Giáng sinh thường là mùa du lịch cao điểm tại Bethlehem. Ở thời điểm trước khi dịch COVID-19 bùng nổ, hàng nghìn người hành hương và du khách đổ về đây tham quan và hành lễ.

“Nơi đây từng là thành phố ma trong dịch bệnh”, anh Saliba Nissan - chủ một nhà máy sản xuất gỗ ô liu Bethlehem New Store - nói với Đài Al Jazeera.

Những ngày gần đây, nhà máy của gia đình anh Nissan luôn chật kín đoàn khách du lịch đến từ Mỹ tham quan.

Do Palestine không có sân bay riêng nên hầu hết du khách quốc tế đều phải đến đây thông qua Israel. Bộ Du lịch Israel cũng kỳ vọng sẽ có khoảng 120.000 du khách theo đạo Công giáo ghé thăm nước này trong tuần lễ Giáng sinh.

Mặc dù con số này vẫn còn khá thấp so với mức kỷ lục lên đến 150.000 người được ghi nhận vào năm 2019, nhưng điều này vẫn là một dấu hiệu khả quan hơn nhiều so với khoảng thời gian ảm đạm do đại dịch.

Tương tự như những năm trước, chính quyền thành phố Bethlehem cũng có kế hoạch mở các tuyến xe buýt đặc biệt giữa Jerusalem và Bethlehem vào đêm Giáng sinh để thuận tiện cho việc đi lại của du khách.

Thị trưởng thành phố Bethlehem, ông Hanna Hanania cho biết đã có khoảng 15.000 người tham dự buổi thắp đèn cây thông Noel ở Bethlehem ngày 3-12.

Bethlehem, nơi Chúa giáng sinh, mở cửa đón du khách trở lại dịp Noel - Ảnh 3.

Cây thông Noel khổng lồ ở quảng trường Máng Cỏ, ngay bên cạnh nhà thờ Chúa Giáng Sinh - Ảnh: AL JAZEERA

Bethlehem, nơi Chúa giáng sinh, mở cửa đón du khách trở lại dịp Noel - Ảnh 4.

Thợ thủ công người Palestine khắc tượng Đức Mẹ bồng Chúa Jesus - Ảnh: AL JAZEERA

Bethlehem, nơi Chúa giáng sinh, mở cửa đón du khách trở lại dịp Noel - Ảnh 5.

Du khách chụp hình trước hang đá ở nhà thờ Chúa Giáng Sinh - Ảnh: AL JAZEERA

Bethlehem, nơi Chúa giáng sinh, mở cửa đón du khách trở lại dịp Noel - Ảnh 6.

Du khách ghé thăm chật kín nhà thờ Chúa Giáng Sinh, ngôi nhà thờ được xây dựng trên nền hàng đá được cho là nơi Chúa Jesus ra đời - Ảnh: AL JAZEERA

Bethlehem, nơi Chúa giáng sinh, mở cửa đón du khách trở lại dịp Noel - Ảnh 7.

Đường phố Bethlehem đã trở nên nhộn nhịp bởi hàng nghìn du khách, các khách sạn tại địa phương cũng liên tục cháy phòng - Ảnh: AL JAZEERA

Bethlehem, nơi Chúa giáng sinh, mở cửa đón du khách trở lại dịp Noel - Ảnh 8.

Một gia đình người Palestine chụp ảnh ở quảng trường Máng Cỏ - Ảnh: AL JAZEERA

Mãn nhãn với Mãn nhãn với 'chuyến tham quan' Giáng sinh tại Nhà Trắng

TTO - Biến số 1600 đại lộ Pennsylvania thành xứ sở mùa đông thần tiên trong ba ngày là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng như Jonathan Scott và Zooey Deschanel đã học được trong lễ Giáng sinh năm 2022 tại Nhà Trắng, đó là một "cơn lốc" kỳ diệu.

UYÊN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên