14/12/2014 08:44 GMT+7

​Béo phì có thể gây tổn thương tim

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo JHM)
BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo JHM)

TT - Tổn thương tim ở những người béo phì có thể xảy ra mà không xuất hiện triệu chứng báo hiệu nào cả.

Theo các nhà nghiên cứu, phát hiện về những tổn thương thầm lặng, tồn tại một cách độc lập đã đặt ra vấn đề nguy cơ mắc bệnh tim ở người béo phì có phải chủ yếu liên quan đến bệnh đái tháo đường hay cao huyết áp đi kèm hay không.

Các nhà nghiên cứu tại bộ phận phòng chống bệnh tim mạch thuộc Trung tâm Johns Hopkins (Mỹ) đã theo dõi hơn 9.500 người khỏe mạnh, tuổi từ 53-75 trong vòng 12 năm.

Kết quả cho thấy những người béo phì nặng tăng gấp đôi nguy cơ suy tim so với người có cân nặng bình thường. Điều quan trọng là mối liên quan này khá chặt chẽ và tồn tại một cách độc lập với các yếu tố nguy cơ khác.

Nghiên cứu cũng nhận được sự đồng tình của các chuyên gia sức khỏe khi cho rằng đây là một hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng béo phì có thể “tiếp nhiên liệu” để đẩy nhanh quá trình suy tim và chúng ta không nên bị “ru ngủ” bởi cảm giác an toàn giả tạo khi những người béo phì không có các yếu tố nguy cơ khác.

 

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo JHM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên