04/08/2023 19:44 GMT+7

Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng chuyển giao kỹ thuật cho Sản nhi Lào Cai

Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng tăng cường hợp tác, đào tạo chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Sản nhi Lào Cai với mục tiêu cùng 'nắm tay nhau' phát triển.

PGS.TS Vũ Văn Tâm, giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng (đeo kính), trực tiếp thực hiện một ca phẫu thuật tại Bệnh viện Sản nhi Lào Cai để đội ngũ y bác sĩ khác thị phạm - Ảnh: TRẦN LỰC

PGS.TS Vũ Văn Tâm, giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng (đeo kính), trực tiếp thực hiện một ca phẫu thuật tại Bệnh viện Sản nhi Lào Cai để đội ngũ y bác sĩ khác thị phạm - Ảnh: TRẦN LỰC

Là bệnh viện hạng I, chuyên khoa phụ sản đầu ngành của khu vực duyên hải Bắc Bộ, lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng cho biết đơn vị đã ký kết hợp tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Sản nhi Lào Cai.

Cùng tìm giải pháp vì sức khỏe nhân dân

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 4-8, PGS.TS Vũ Văn Tâm - giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng - cho biết vừa dẫn đầu đoàn công tác của bệnh viện đi thực tế các khoa, phòng, làm việc với các cán bộ chủ chốt của Bệnh viện Sản nhi Lào Cai để cùng tìm giải pháp giúp bệnh viện này tiếp nhận kỹ thuật, triển khai hiệu quả công tác khám chữa bệnh.

Theo bác sĩ Tâm, đơn vị sẵn sàng chuyển giao những kỹ thuật tốt nhất, phù hợp với điều kiện nhân lực cũng như trang thiết bị y tế, mô hình bệnh tật của đồng bào các dân tộc tỉnh Lào Cai để làm sao cùng nhau phát triển vì sức khỏe nhân dân.

Là bệnh viện hạng II chuyên ngành sản nhi của tỉnh, bác sĩ Hoàng Thị Nguyệt - giám đốc Bệnh viện Sản nhi Lào Cai - cho biết nhiều năm qua bệnh viện nhận được sự hỗ trợ chuyên môn của các bệnh viện tuyến trung ương thuộc Bộ Y tế.

Qua tìm hiểu, Bệnh viện Sản nhi Lào Cai nhận thấy Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng có nhiều thế mạnh về quản lý thai nghén, chẩn đoán trước sinh và đặc biệt là điều trị cho sản phụ thiếu ối bằng kỹ thuật truyền ối, kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF)...

Lĩnh vực hợp tác quan trọng giữa Hải Phòng và Lào Cai

PGS.TS Vũ Văn Tâm khẳng định ngoài việc đào tạo trực tiếp, đơn vị cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ đào tạo nhân lực, công nghệ quản lý bệnh viện cũng như chuyển giao các kỹ thuật, hỗ trợ chuyên môn thông qua việc khám chữa bệnh từ xa (Telehealth).

"Hợp tác, chuyển giao kỹ thuật sẽ đi vào thực chất và phải có kết quả rõ rệt, làm tiền đề tạo sức bật mới cho Bệnh viện Sản nhi Lào Cai thời gian tới" - bác sĩ Tâm chia sẻ.

Việc hợp tác, chuyển giao kỹ thuật điều trị giữa Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng và Bệnh viện Sản nhi Lào Cai cũng chính là hoạt động cụ thể hóa chương trình hợp tác giữa hai tỉnh, thành thời gian tới - Ảnh: TRẦN LỰC

Việc hợp tác, chuyển giao kỹ thuật điều trị giữa Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng và Bệnh viện Sản nhi Lào Cai cũng chính là hoạt động cụ thể hóa chương trình hợp tác giữa hai tỉnh, thành thời gian tới - Ảnh: TRẦN LỰC

Tới đây, giữa UBND TP Hải Phòng và tỉnh Lào Cai sẽ tổ chức chương trình ký kết hợp tác giữa hai địa phương giai đoạn 2023 - 2025, trong đó hợp tác giữa hai ngành y tế là lĩnh vực quan trọng. Việc đào tạo, chuyển giao kỹ thuật điều trị của Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng cho Bệnh viện Sản nhi Lào Cai chính là việc hiện thực hóa cụ thể hợp tác giữa hai địa phương.

Trong quá trình công tác tại Bệnh viện Sản nhi Lào Cai, PGS.TS Vũ Văn Tâm cũng đã trực tiếp thị phạm hai ca phẫu thuật tại phòng mổ, gồm một trường hợp mổ đẻ và một trường hợp mổ nội soi cắt khối u xơ bảo toàn tử cung cho bệnh nhân.

Hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật điều trị phù bạch mạchHỗ trợ chuyển giao kỹ thuật điều trị phù bạch mạch

Giáo sư, tiến sĩ Corinne Becker đến từ Paris, Cộng hòa Pháp là người tiên phong trong việc nghiên cứu và tìm ra phương pháp điều trị phù bạch mạch.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên