01/12/2022 18:46 GMT+7

Bệnh viện nhi Mỹ quá tải vì vi rút gây viêm phổi ở trẻ em

NGHI VŨ
NGHI VŨ

TTO - Các bệnh viện nhi trên khắp nước Mỹ đang phải đối phó với ca nhiễm vi rút RSV gây viêm phổi ngày càng tăng. Giống lúc COVID-19 mới bắt đầu, các cơ sở y tế đang phải dựng thêm nhiều khu vực tạm thời để tăng sức chứa bệnh nhân.

Bệnh viện nhi Mỹ quá tải vì vi rút gây viêm phổi ở trẻ em - Ảnh 1.

Tiến sĩ Caitlyn Berg và cô con gái Natalie ở bang Illinois, Mỹ. Natalie nhiễm RSV và từng phải ở trong ICU 4 ngày - Ảnh: NYT

RSV, hay vi rút hợp bào hô hấp, là một loại vi rút phổ biến lây lan chủ yếu qua tiếp xúc trực tiếp và khi ho. RSV thường gây các triệu chứng nhẹ cho người nhiễm phải, nhưng cũng có khả năng gây nguy hiểm cho trẻ em và người lớn tuổi như gây nhiễm trùng phổi và đường hô hấp, gây viêm tiểu phế quản, viêm phổi.

"Cảm giác như đang có một dòng người rất đông liên tục đổ về khoa cấp cứu của chúng tôi. Mọi người cũng liên tục gọi tới bệnh viện", Đài Al Jazeera dẫn lời cô Hui Wen Sato, y tá phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) của một bệnh viện nhi tại thành phố Los Angeles (Mỹ).

Cô Sato cho biết trong 12 năm làm y tá nhi khoa, cô chưa bao giờ chứng kiến số lượng ca nhiễm RSV nhiều đột biến như vậy.

Cô Sato cũng nói thêm trước khi có làn sóng nhiễm vi rút RSV, phòng ICU của bệnh viện đã rất áp lực do thiếu nhân sự. Tinh thần sa sút, căng thẳng và bệnh tật đã khiến hàng loạt nhân viên y tế phải nghỉ việc kể từ khi COVID-19 bắt đầu.

"Ngày càng có nhiều y tá bỏ việc, điều này cũng diễn ra ở mọi nơi", y tá Sato nói. "Hiệu ứng domino từ đại dịch, y tá nghỉ việc, thiếu nhân sự và nhiều lý do sinh học khác đã tạo ra ‘cơn bão’ các ca nhiễm RSV như hiện nay".

Cuối tháng 12, tiến sĩ Anthony Fauci - chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu nước Mỹ - cũng nhận định với Đài CBS rằng bệnh viện nhi khoa ở một số khu vực đang quá tải. Các bệnh viện nhi và Viện hàn lâm Nhi khoa Mỹ đã kêu gọi chính quyền Tổng thống Biden tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với làn sóng nhiễm RSV.

Về nguyên nhân, ông Daniel Rauch - trưởng khoa nhi tại Trung tâm Y khoa Tufts (Mỹ) - cho rằng việc trẻ em thiếu tiếp xúc với thế giới bên ngoài trong thời gian cách ly COVID-19 là nguyên nhân gây ra đợt bùng nổ vi rút RSV vào thời điểm này.

"Giả thiết là đến lúc này bọn trẻ mới đang bắt đầu nhiễm bệnh, đặc biệt là ở lứa đang đi học mẫu giáo. Thời điểm năm ngoái và năm trước nữa vì cách ly nên bọn trẻ không có cơ hội tiếp xúc với nguồn lây nhiễm từ các trẻ khác", ông Rauch nói.

Theo Đài Al Jazeera, mặc dù chưa có vắc xin phòng RSV nhưng Hãng dược Pfizer cho biết sẽ trình vắc xin mới lên Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) để phê duyệt vào cuối năm nay. Vắc xin này sẽ được tiêm cho các bà mẹ đang mang thai, kháng thể RSV từ mẹ sau đó sẽ truyền sang con. Vắc xin cho người cao tuổi sẽ ra mắt vào khoảng 2023 - 2024.

Cho đến khi có vắc xin, các chuyên gia khuyến cáo người dân đeo khẩu trang và nên ở nhà khi thấy không được khỏe để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giảm tải cho hệ thống y tế.

Trẻ bị viêm phổi, viêm tai giữa tăng đột biến Trẻ bị viêm phổi, viêm tai giữa tăng đột biến

TTO - Trẻ mắc bệnh viêm phổi, viêm tai giữa đang tăng đột biến. Trong số này có nhiều trẻ phải nhập viện điều trị, thậm chí chuyển nặng phải thở oxy, thở máy.

NGHI VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên