
Kể từ ngày 1-1-2026, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn chính thức sáp nhập vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định TP.HCM - Ảnh: TRÍ ĐỨC
Ngày 14-10, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định tổ chức lại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, sáp nhập vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định trực thuộc Sở Y tế TP.HCM kể từ ngày 1-1-2026.
Nằm ở vị trí đắc địa, gần chợ Bến Thành (trung tâm TP.HCM) Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn đã trở thành địa chỉ gắn bó, thân thuộc với nhiều người dân trong khu vực.
Khởi đầu là một phòng khám vào năm 1914, bệnh viện đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển và mở rộng quy mô, quen thuộc với người Sài Gòn với cái tên Nhà thương Chú Hỏa. Bệnh viện ghi dấu ấn trong lịch sử y tế của TP.HCM, là một trong những bệnh viện có tuổi đời lâu đời nhất.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà N.T.H. (55 tuổi, ngụ phường Sài Gòn), hiện đang thăm khám và điều trị tại bệnh viện, chia sẻ rằng cơ sở y tế này đã gắn bó mật thiết với gia đình bà suốt hàng chục năm qua.
"Không nhớ chính xác bệnh viện có từ khi nào, nhưng từ lúc tôi về Sài Gòn làm dâu và sinh con vào năm 1995, bệnh viện đã hiện diện. Gia đình tôi thường xuyên đến đây mỗi khi có vấn đề sức khỏe. Các bác sĩ luôn tận tình, vui vẻ và thân thiện nên chúng tôi rất yên tâm", bà H. kể.
Bà cho biết khi nghe tin bệnh viện sắp sáp nhập, bà có chút luyến tiếc vì gắn bó lâu năm. Tuy nhiên bà cũng cảm thấy yên tâm vì tin rằng với sự hỗ trợ từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định, năng lực điều trị và chăm sóc của bệnh viện chắc chắn sẽ được nâng cao.
Ngoài khám chữa bệnh cho người dân, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn còn đảm nhận nhiệm vụ, trở thành nơi được nhiều du khách nước ngoài đến khám, điều trị khi đến du lịch.
Đại diện Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cho hay hiện nay bệnh viện có 276 nhân sự, bao gồm các bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên khác, 18 khoa, phòng khác nhau…
Để chuẩn bị tốt cho việc sáp nhập, Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn đã triển khai ký kết hợp tác toàn diện, học tập, trao đổi chuyên môn giữa hai bệnh viện. Điều này nhằm nâng cao năng lực của bệnh viện cũng như thu hút được bệnh nhân đến khám và điều trị.
Với quy mô 250 giường bệnh, theo thống kê mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận 600 - 700 lượt khám chữa bệnh ngoại trú, tỉ lệ khám bệnh người nước ngoài chiếm 10-15%.
Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn đã trải qua 4 lần đổi tên
Tiền thân là một phòng khám thành lập vào năm 1914. Đến năm 1939 được đặt tên là "Polyclinique Dejean de la Batie" (tên một vị bác sĩ thành lập phòng khám).
Năm 1955 đổi tên thành "Bệnh viện Sài Gòn", bệnh viện đã không ngừng phục vụ và chăm sóc y tế đa dạng cho cộng đồng. Tuy nhiên người dân còn gọi là Nhà thương Chú Hỏa, do gia đình ông Hứa Bổn Hòa cũng có đóng góp một phần kinh phí xây dựng.
Năm 1985, Bệnh viện Sài Gòn sáp nhập với Trạm Vận chuyển cấp cứu và lấy tên là "Trung tâm Cấp cứu thành phố".
Đến năm 1999, Trung tâm Cấp cứu được chuyển về Bệnh viện Trưng Vương, Bệnh viện Sài Gòn trở lại là bệnh viện đa khoa đến nay.

Với tuổi đời hơn 100 năm, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn đã trở thành nơi gắn bó lâu dài của nhiều nhân viên y tế, người bệnh

Trung bình mỗi ngày Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn tiếp nhận 500-600 bệnh nhân đến thăm khám và điều trị, trong đó bệnh nhân nước ngoài chiếm 10-15%

Nhân viên y tế thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn

Trải qua hơn 100 năm phục vụ công tác khám, chữa bệnh, hồ sơ bệnh án của bệnh nhân được lưu trữ trong kho với nhiều tầng

Để chuẩn bị cho công tác sáp nhập, Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã triển khai phòng khám vệ tinh tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn nhằm thu hút bệnh nhân

Nhân viên Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn lau chùi khu vực thờ cúng ông Hứa Bổn Hòa, một doanh nhân nổi tiếng có công trong việc xây dựng bệnh viện thời kỳ đầu

Khu vực bảng ghi công những người có đóng góp xây dựng Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn

Hai bát quái trên nóc tòa nhà Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn tạo nên công trình có kiến trúc độc đáo
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận