14/04/2020 17:35 GMT+7

Bệnh viện hạng III chữa thành công bệnh nhân COVID-19

VĂN ĐỊNH
VĂN ĐỊNH

TTO - Chiều 14-4, Bệnh viện Đa khoa Cầu Treo (Hà Tĩnh) làm các thủ tục xuất viện cho bệnh nhân 146 (17 tuổi), huyện Nghi Lộc (Nghệ An) khi có kết quả 3 lần xét nghiệm âm tính.

Bệnh viện hạng III chữa thành công bệnh nhân COVID-19 - Ảnh 1.

Y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Cầu Treo tặng hoa, chúc mừng bệnh nhận 146 ra viện khi có 3 lần kết quả âm tính COVID-19 - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Đây là bệnh nhân thứ 146, tối 18-3 đi xe khách từ Bangkok về Việt Nam theo đường bộ. Khi đến cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, bệnh nhân này được xe của lực lượng phòng chống dịch Hà Tĩnh đưa vào khu vực cổng B cách ly y tế theo quy định.

Đến đêm 23-3, sau khi có kết quả xét nghiệm bệnh nhân 122 dương tính COVID-19, bệnh nhân 146 được đưa đến cách ly y tế tại Bệnh viện Đa khoa Cầu Treo và được cách ly riêng tại đây.

Sáng 24-3, bệnh nhân 146 được lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương làm xét nghiệm thì có kết quả dương tính COVID-19.

Điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Cầu Treo, bệnh nhân trong tình trạng sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, không khó thở.

Bệnh viện Đa khoa Cầu Treo là một bệnh viện hạng III nhưng được chỉ định chữa trị cho những bệnh nhân dương tính COVID-19 ở Hà Tĩnh.

Với đội ngũ 6 bác sĩ (5 của bệnh viện và 1 được tăng cường từ bệnh viện tỉnh), ngoài bệnh nhân 146 được chữa khỏi, bệnh viện hiện đang điều trị cho bệnh nhân 210, 238 và 265 và hiện sức khỏe các bệnh nhân này ổn định, không còn ho, khó thở.

Có 55 người tiếp xúc bệnh nhân COVID-19 thứ 146 ở Hà Tĩnh Có 55 người tiếp xúc bệnh nhân COVID-19 thứ 146 ở Hà Tĩnh

TTO - Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân 146 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện nay có 55 người có lịch sử tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân này.

VĂN ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên