09/03/2021 11:45 GMT+7

Bệnh viện đầu tiên tại Hà Nội tiêm vắc xin COVID-19 cho 30 người

NAM TRẦN
NAM TRẦN

TTO - Sáng nay 9-3, 30 cán bộ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Thanh Nhàn được tiêm vắc xin ngừa COVID-19. Đây là đơn vị đầu tiên của TP Hà Nội triển khai tiêm chủng đợt này.

Bệnh viện đầu tiên tại Hà Nội tiêm vắc xin COVID-19 cho 30 người - Ảnh 1.

Cán bộ, nhân viên y tế thường xuyên tiếp xúc với người bệnh tại Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội được tiêm đợt đầu sáng 9-3 - Ảnh: NAM TRẦN

Theo danh sách, 30 cán bộ, nhân viên y tế được tiêm, đây là những trường hợp thường xuyên tiếp xúc với nguồn bệnh.

Bệnh viện Thanh Nhàn đã bố trí các khu vực như tư vấn trước tiêm, khám sàng lọc, phòng tiêm cũng như các phòng theo dõi sau tiêm với đầy đủ nhân viên và thiết bị cho buổi tiêm diễn ra an toàn.

Chị Bùi Thị Kim Dung, làm việc tại khoa dược, một trong 30 người được tiêm đợt này, cho biết trước khi tiêm cũng hơi hồi hộp nhưng không quá lo lắng, tiêm xong thì hơi tê một chút nhưng cảm thấy rất thoải mái.

Chị Dung cùng nhiều người được tiêm cho biết cảm thấy may mắn khi là những người được tiêm đợt đầu và yên tâm hơn trong quá trình làm việc thời gian tới.

Hà Nội sẽ thực hiện kế hoạch tiếp nhận, sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho nhóm ưu tiên trên địa bàn thành phố đợt 1-2021.

Cụ thể là đợt đầu tiên này, thành phố tiếp nhận 8.000 liều vắc xin phòng COVID-19. Việc tiếp nhận và sử dụng vắc xin COVID-19 sẽ được triển khai thực hiện cho các nhóm đối tượng và theo từng giai đoạn cụ thể.

Thời gian tiêm vắc xin từ ngày 9 đến 18-3 tại 30 quận, huyện toàn thành phố. Bệnh viện Thanh Nhàn là đơn vị thí điểm triển khai tiêm chủng vắc xin COVID-19 đầu tiên vào ngày 9-3. Các bệnh viện còn lại thực hiện tiêm chủng vào ngày 12 đến 15-3.

Bệnh viện đầu tiên tại Hà Nội tiêm vắc xin COVID-19 cho 30 người - Ảnh 2.

Từ sớm, nhân viên y tế cùng đội ngũ nhân viên Trung tâm tiêm chủng vắc xin VNVC đã có mặt để tư vấn, khám sức khỏe cho người được tiêm

Bệnh viện đầu tiên tại Hà Nội tiêm vắc xin COVID-19 cho 30 người - Ảnh 3.

Các bác sĩ khám sàng lọc xem có vấn đề gì phát sinh trước tiêm hay không

Bệnh viện đầu tiên tại Hà Nội tiêm vắc xin COVID-19 cho 30 người - Ảnh 4.

Vắc xin ngừa COVID-19 dùng trong đợt tiêm đầu tiên này là vắc xin của AstraZeneca, một trong ba vắc xin đã được Tổ chức Y tế thế giới chấp thuận sử dụng trong trường hợp khẩn cấp và được sử dụng tại hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ

Bệnh viện đầu tiên tại Hà Nội tiêm vắc xin COVID-19 cho 30 người - Ảnh 5.

Nhân viên tiêm chủng lấy thuốc trước khi tiêm

Bệnh viện đầu tiên tại Hà Nội tiêm vắc xin COVID-19 cho 30 người - Ảnh 6.

Người được tiêm đợt này là cán bộ tham gia khám sàng lọc, lấy mẫu, điều trị người mắc, nghi mắc COVID-19 tại các bệnh viện

Bệnh viện đầu tiên tại Hà Nội tiêm vắc xin COVID-19 cho 30 người - Ảnh 7.

Thời gian tới sẽ tiếp tục tiêm chủng cho cán bộ đội cơ động phòng chống dịch, cán bộ điều tra dịch tễ, truy vết, giám sát dịch, xử lý dịch, lấy mẫu và xét nghiệm bệnh phẩm nghi ngờ COVID-19

Bệnh viện đầu tiên tại Hà Nội tiêm vắc xin COVID-19 cho 30 người - Ảnh 8.

Nhân viên y tế kiểm tra vết tiêm và sức khỏe của các cán bộ, nhân viên y tế sau khi được tiêm

Ngày đầu tiêm vắc xin ngừa COVID-19: Không ghi nhận phản ứng bất thường sau tiêm Ngày đầu tiêm vắc xin ngừa COVID-19: Không ghi nhận phản ứng bất thường sau tiêm

TTO - Trong số 377 người được tiêm vắc xin ngừa COVID-19 ngày 8-3, không ghi nhận phản ứng bất thường nào sau tiêm 30 phút. Hôm nay 9-3, các điểm tiêm chủng sẽ tiếp tục tiêm vắc xin theo kế hoạch.

NAM TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên