10/07/2021 17:19 GMT+7

Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5 hỗ trợ TP.HCM phòng, chống dịch

CÔNG TRIỆU
CÔNG TRIỆU

TTO - Ngày 10-7, Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5 (Bộ Quốc phòng) vừa tổ chức lễ xuất quân thực hiện hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại TP.HCM.

Cụ thể, tại Bệnh viện Quân y 7B (Quân khu 7) đóng tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5 (Bộ Quốc phòng) vừa tổ chức lễ xuất quân thực hiện hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại TP.HCM vào ngày 10-7.

Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5 hỗ trợ TP.HCM phòng, chống dịch - Ảnh 1.

30 cán bộ chỉ huy, y bác sĩ và nhân viên thuộc Bệnh viện Quân y 7B nhận lệnh xuất quân hỗ trợ TP.HCM ngày 10-7 - Ảnh: NGỌC VĂN

Theo chỉ đạo của bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5 được thành lập và đóng tại Sư đoàn 317, Quân khu 7 (huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Có quy mô 500 giường bệnh, Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5 được tổ chức biên chế gồm thượng tá, BSCKII Phạm Hồng Hà - phó giám đốc Bệnh viện Quân y 7B - làm giám đốc bệnh viện; thượng tá Trần Văn Duy, chủ nhiệm chính trị Bệnh viện Quân y 7B - làm chính ủy bệnh viện.

Ngoài ra, 28 cán bộ chỉ huy, y bác sĩ và nhân viên Bệnh viện Quân y 7B cũng được lệnh điều động tham gia công tác phòng chống dịch tại Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5 trong đợt này.

Được biết, Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5 đã bắt đầu công tác tiếp nhận, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 vào điều trị trước 12h ngày 10-7 và sẽ duy trì đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

CÔNG TRIỆU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên