
Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức (TP.HCM) đón nhận chứng nhận kim cương Hội Đột quỵ thế giới (WSO) trong điều trị đột quỵ - Ảnh: H.K.
Ngày 15-10, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức (TP.HCM) đã vinh dự được Hội Đột quỵ thế giới (WSO) công nhận đạt chứng nhận kim cương, cấp độ cao nhất trong điều trị đột quỵ.
Bác sĩ Cao Tấn Phước - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức - cho biết để đạt được chứng nhận kim cương, bệnh viện cần đáp ứng đầy đủ các tiêu chí nghiêm ngặt về hiệu quả điều trị và chất lượng dịch vụ.
Như số lượng bệnh nhân đột quỵ/quý trên 210 ca; trên 75% bệnh nhân đột quỵ được điều trị trong vòng 60 phút kể từ thời điểm nhập viện và tỉ lệ bệnh nhân được can thiệp tái thông mạch máu đạt từ 25% trở lên...
Kết quả này có được là nhờ sự phối hợp ăn ý giữa đội ngũ bác sĩ - điều dưỡng - kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại như CT scan 128 lát cắt, MRI, DSA… tất cả tạo nên một "chuỗi phản ứng nhanh" giúp bệnh nhân đột quỵ giành lại sự sống từng giây.
PGS Nguyễn Huy Thắng - Chủ tịch Hội Đột quỵ TP.HCM - cho hay hiện nay tại thành phố số lượng các bệnh viện có thể cung cấp được kỹ thuật cao trong điều trị đột quỵ như tái thông mạch, can thiệp mạch máu não vẫn còn quá ít so với nhu cầu thực tế.
Một trung tâm đột quỵ tốt là nơi mà các chỉ định điều trị cho bệnh nhân luôn dựa trên chứng cứ y học loại 1A - tức là mức cao nhất, đáng tin cậy nhất.
PGS Thắng đánh giá cao sự phát triển vững chắc của đơn vị đột quỵ Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức đã đi lên từ nền móng ban đầu, không phải xây dựng hình ảnh bằng những con số đẹp hay thành tích bề nổi, mà bằng quá trình phấn đấu thực chất.
Đây là một trong những bệnh viện hiếm hoi tuyến quận, huyện đạt được chứng chỉ kim cương trong điều trị đột quỵ.
"Bản thân tôi cảm nhận rất rõ hạnh phúc khi điều trị cho một bệnh nhân nhập viện trong tình trạng liệt nhưng có thể hồi phục gần như bình thường. Chúng tôi không cần phong bì hay quà cáp từ người bệnh, điều quý giá nhất chính là được thấy họ trở lại với cuộc sống", bác sĩ Thắng nói.
Bác sĩ Vũ Văn Thoại - Phó trưởng khoa kiêm phụ trách khoa nội thần kinh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức - cho hay đơn vị đột quỵ, khoa nội thần kinh của bệnh viện được thành lập năm 2020.
Đến nay đã trở thành đơn vị điều trị đột quỵ hoàn chỉnh, triển khai cả tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch và lấy huyết khối bằng dụng cụ - phục vụ trung bình 600-700 ca đột quỵ/năm. Đơn vị đạt 4 chứng nhận vàng, 6 chứng nhận bạch kim liên tiếp từ quý 4-2022 đến quý 1-2025. Đến quý 2-2025 chính thức nhận được chứng nhận kim cương.
Bác sĩ Thoại cho biết trong thời gian tới bệnh viện sẽ tiếp tục duy trì chuẩn kim cương, mở rộng và tăng cường liên kết với các cơ sở y tế tại khu vực đông bắc TP.HCM, tạo mạng lưới "Code Stroke" một hệ thống phối hợp cấp cứu đột quỵ khẩn cấp, giúp nhận diện và chuyển tuyến nhanh các ca đột quỵ cấp đến bệnh viện...
Như vậy tại TP.HCM, các bệnh viện đã đạt chứng nhận kim cương trong điều trị đột quỵ tính đến hết quý 2-2025 gồm: Đa khoa khu vực Thủ Đức, Nhân dân 115, Nguyễn Tri Phương, Nhân dân Gia Định, Đại học Y Dược, Quân y 175, Gia An 115, Thống Nhất.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận