
Các bác sĩ phẫu thuật cứu sống cô gái trẻ bị đột quỵ não - Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Ngày 7-10, bác sĩ Nguyễn Ngọc Khang - Trưởng khoa ngoại thần kinh - cột sống, Bệnh viện Gia An 115 - cho biết bệnh viện vừa xử trí thành công một ca đột quỵ xuất huyết não phức tạp ở người trẻ.
Bệnh nhân là N.A. (26 tuổi, TP.HCM) được gia đình đưa đến cấp cứu trong tình trạng đau đầu, buồn nôn, nôn ói, lơ mơ. Tại khoa cấp cứu, A. có triệu chứng liệt nửa người trái, nghi ngờ đột quỵ.
Ngay lập tức, cô được chụp CT sọ não có tiêm thuốc cản quang, kết quả cho thấy áp lực nội sọ đã tăng cao nghiêm trọng, nếu không được xử trí kịp thời, có thể nhanh chóng rơi vào hôn mê sâu, tổn thương thần kinh vĩnh viễn, thậm chí dẫn đến tử vong ngay.
Bệnh nhân nhanh chóng được đưa lên phòng mổ. Khi mở nắp sọ và xẻ màng cứng, vỏ não bệnh nhân căng phồng, các bác sĩ ghi nhận một tĩnh mạch lớn màu đỏ bất thường đập nhẹ, bên dưới là ổ máu tụ lớn nằm sâu, sát đường giữa, thông vào não thất phải.
Sau khi nhẹ nhàng hút dần ổ máu tụ trong não, bác sĩ phát hiện một búi dị dạng động tĩnh mạch nằm sâu trong nhu mô não đang chảy máu và đập theo nhịp tim, búi dị dạng thông với tĩnh mạch dẫn lưu đổ về xoang tĩnh mạch.
Sau khi cắt bỏ hoàn toàn búi dị dạng mạch não, các bác sĩ đã mổ bơm rửa não thất, lấy sạch máu tụ còn lại, kiểm tra và đảm bảo không còn tình trạng chảy máu.
Nhờ được phẫu thuật kịp thời, cầm máu và giải ép hiệu quả, bệnh nhân đã qua được giai đoạn nguy kịch và hồi tỉnh lại nhanh chóng sau mổ, hiện đã được xuất viện.
Các bác sĩ cho hay ở người trẻ, đau đầu thường bị xem nhẹ, gán cho những nguyên nhân như stress, thiếu ngủ, dùng thiết bị điện tử nhiều…
Thế nhưng, những cơn đau đầu âm ỉ, kéo dài hoặc tái diễn không rõ nguyên nhân có thể là lời cảnh báo sớm của các bất thường mạch máu trong não, bao gồm dị dạng động - tĩnh mạch não (AVM).
Một số người có thể gặp đau đầu tái đi tái lại, động kinh co giật hoặc các rối loạn thần kinh nhẹ do thiếu máu tới mô não, tuy nhiên nhiều người lại bỏ qua các triệu chứng này.
Khi áp lực tăng bất thường tới một thời điểm búi dị dạng bị vỡ, máu có thể tràn vào nhu mô não hoặc não thất, khối xuất huyết sẽ làm tăng áp lực nội sọ một cách đột ngột. Nếu không được can thiệp kịp thời, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào hôn mê, tổn thương thần kinh không hồi phục và có nguy cơ tử vong.
Do đó không nên chủ quan với những cơn đau đầu không rõ nguyên nhân, đặc biệt nếu đi kèm dấu hiệu bất thường như mờ mắt thoáng qua, yếu tay chân, nói khó, buồn nôn, mất thăng bằng hoặc thay đổi ý thức.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận