06/03/2024 18:05 GMT+7

Bệnh viện Chợ Rẫy có thêm 2 phó giám đốc

Bác sĩ Phạm Thanh Việt và dược sĩ Nguyễn Quốc Bình vừa được bộ trưởng Bộ Y tế phê chuẩn, bổ nhiệm làm phó giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ông Trần Văn Thuấn - thứ trưởng Bộ Y tế (giữa) - trao quyết định bổ nhiệm chức vụ phó giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho bác sĩ Phạm Thanh Việt (trái) và dược sĩ Nguyễn Quốc Bình (phải) - Ảnh: NGÔ THIÊN CHƯƠNG

Ông Trần Văn Thuấn - thứ trưởng Bộ Y tế (giữa) - trao quyết định bổ nhiệm chức vụ phó giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho bác sĩ Phạm Thanh Việt (trái) và dược sĩ Nguyễn Quốc Bình (phải) - Ảnh: NGÔ THIÊN CHƯƠNG

Chiều 6-3, Bộ Y tế tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm cùng lúc hai phó giám đốc của Bệnh viện Chợ Rẫy đối với bác sĩ Phạm Thanh Việt và dược sĩ Nguyễn Quốc Bình.

Tham dự có Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn. 

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế, ông Nguyễn Hồng Sơn - vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế) - công bố quyết định phó giám đốc phụ trách chuyên môn với bác sĩ Phạm Thanh Việt và phó giám đốc phụ trách kinh tế với dược sĩ Nguyễn Quốc Bình. 

Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm. 

Việc cùng lúc bổ nhiệm hai phó giám đốc là sự kiện đặc biệt, giúp kiện toàn bộ máy lãnh đạo vốn khá "mỏng" của Bệnh viện Chợ Rẫy thời gian qua. Như vậy, hiện bên cạnh giám đốc Nguyễn Tri Thức, Bệnh viện Chợ Rẫy có ba phó giám đốc, gồm bác sĩ Lâm Việt Trung, bác sĩ Phạm Thanh Việt và dược sĩ Nguyễn Quốc Bình.

Ông Trần Văn Thuấn chúc mừng hai cá nhân vừa được bổ nhiệm, cùng Bệnh viện Chợ Rẫy. 

Dịp này, ông gửi gắm bảy nội dung, mong muốn ban giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cùng đồng hành với Bộ Y tế. 

Đặc biệt, trong việc xây dựng, sửa đổi, hoàn thiện các hệ thống chính sách liên quan đến Luật Khám chữa bệnh và sắp tới là Luật Trang thiết bị, Luật Dân số...

Ông khẳng định việc Bệnh viện Chợ Rẫy đạt được nhiều thành tựu như thời gian qua là dựa trên cơ sở kế thừa "tài sản vô giá" từ thành tựu của những thế hệ đi trước. Bệnh viện ngày càng khẳng định vị thế của một bệnh viện tuyến cuối hạng đặc biệt, đa ngành chuyên môn sâu và là đầu tàu của ngành y tế khu vực phía Nam. 

"Khi kiện toàn bộ máy nhân sự, bệnh viện cần phải có phân công rõ ràng, tránh chồng chéo. Mong bệnh viện ngày càng phát triển, tiếp tục lấy người bệnh làm trung tâm, từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và sự hài lòng của người bệnh" - ông Thuấn gửi gắm. 

Bác sĩ Phạm Thanh Việt và dược sĩ Nguyễn Quốc Bình chia sẻ rất xúc động trước việc được tín nhiệm bổ nhiệm chức danh phó giám đốc bệnh viện và hứa sẽ nỗ lực cùng tập thể đưa bệnh viện ngày càng phát triển, xứng tầm khu vực. 

Bác sĩ Phạm Thanh Việt, sinh năm 1971, quê Kiên Giang, có trình độ chuyên môn bác sĩ chuyên khoa II, từng tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại ĐH Y Dược TP.HCM năm 1997. Ông gắn bó với Bệnh viện Chợ Rẫy từ năm 2000 đến nay.

Dược sĩ Nguyễn Quốc Bình, sinh năm 1973, quê Phú Thọ, có trình độ chuyên môn tiến sĩ dược, thạc sĩ quản trị kinh doanh. Ông tốt nghiệp dược sĩ ĐH Dược Hà Nội năm 1995 và gắn bó với Bệnh viện Chợ Rẫy từ năm 2010 đến nay.

Trước khi được bổ nhiệm làm phó giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ Phạm Thanh Việt là trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, kiêm phụ trách phòng trang thiết bị y tế.

Còn dược sĩ Nguyễn Quốc Bình là giám đốc trung tâm thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc (DI & ADR), kiêm trưởng khoa dược.

Giám đốc Chợ Rẫy: ‘Nếu tiếp tục chờ 3 báo giá, chắc chắn bệnh viện sẽ tạm ngưng hoạt độngGiám đốc Chợ Rẫy: ‘Nếu tiếp tục chờ 3 báo giá, chắc chắn bệnh viện sẽ tạm ngưng hoạt động'

Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy khẳng định giá gói thầu đang là vấn đề khó khăn nhất của bệnh viện. Nếu tiếp tục chờ đợi 3 báo giá, chắc chắn bệnh viện sẽ tạm ngưng hoạt động vì không đủ hóa chất.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên