04/02/2020 09:28 GMT+7

Bệnh viện Chợ Rẫy cho bệnh nhân Li Zichao xuất viện, người cha vẫn dương tính

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TTO - Sau 14 ngày cách ly, điều trị, bệnh nhân Li Zichao quốc tịch Trung Quốc nhiễm virus corona được Bệnh viện Chợ Rẫy cho xuất viện. Cha anh vẫn tiếp tục được cách ly, điều trị tại bệnh viện.

PGS Phan Trọng Lân - Viện trưởng Viện Pasteur thông tin về trường hợp bệnh nhân Li Zichao, riêng người cha vẫn dương tính - Video: HOÀNG LỘC

Bệnh nhân Li Zichao được xác định là một trong hai ca nhiễm chủng virus corona mới đầu tiên ở Việt Nam được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 22-1 và được các y bác sĩ điều trị thành công. Thay cho gương mặt tuyệt vọng 14 ngày trước, giờ đây nụ cười đã nở trên môi của Li Zichao (28 tuổi, quốc tịch Trung Quốc).

Theo Bệnh viện Chợ Rẫy, hai ca bệnh đầu tiên là cha con ông Li Ding (66 tuổi) và Li Zichao (28 tuổi, quốc tịch Trung Quốc). Điều đặc biệt người cha được ghi nhận đến từ Vũ Xương (Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc), nơi đang là tâm điểm của vùng dịch tễ virus corona.

Bệnh nhân bị sốt, mệt mỏi từ ngày 17-1, tức bốn ngày sau khi cùng vợ bay từ Vũ Hán sang Hà Nội. Tại Việt Nam, lịch trình di chuyển bằng máy bay, tàu hỏa, taxi của ông Li Ding khá dày đặc khi lần lượt đến Hà Nội, Nha Trang, TP.HCM và Long An.

Riêng người con trai 27 tuổi sống ở Long An từ tháng 10-2019 và chưa từng đến khu vực bùng phát virus corona hoặc tiếp xúc với ai từ vùng dịch. Tuy nhiên, anh gặp cha tại Nha Trang, ở chung phòng khách sạn trong ba ngày và lây bệnh với các biểu hiện ho khan, sốt, nôn mửa và tiêu chảy.

Ngày 22-1, cả hai cha con đến Bệnh viện Bình Chánh thăm khám và được tư vấn nhập Bệnh viện Chợ Rẫy. Mẫu bệnh phẩm gởi Viện Pasteur sau đó khẳng định cả hai cha con người Trung Quốc nhiễm virus corona.

Bác sĩ Lê Quốc Hùng - Trưởng khoa bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Chợ Rẫy) chia sẻ thêm lúc nhập viện, người cha không thể tự đi đứng, ăn uống được và phải thở oxy liên tục liều cao.

Tuy nhiên qua quá trình điều trị đến nay, ông có thể đi lại sinh hoạt bình thường, các chức năng gan, thận, rối loạn tiêu hóa được điều trị thành công. 

"Với một bệnh nhân nhiều bệnh nền như thế và diến biến lâm sàng đến thời điểm hiện tại là một điều hết sức khả quan. Hiện tiếp tục được cách ly đặc biệt để điều trị", bác sĩ Hùng đánh giá.

Bác sĩ cũng cho hay người cha hiện vẫn dương tính với virus corona. Kết quả trước đó nói bệnh nhân âm tính là do trước khi lấy mẫu, bệnh nhân đã đi súc miệng, dẫn đến kết quả chưa chính xác. Khi có kết quả này, các bác sĩ không yên tâm nên đã cho theo dõi lại và xét nghiệm lại. 

Bác sĩ Lê Quốc Hùng - Trưởng khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy nói về tình trạng của người cha - Video: HOÀNG LỘC

Bệnh viện Chợ Rẫy cho bệnh nhân Li Zichao xuất viện, người cha vẫn dương tính - Ảnh 3.

Bệnh nhân Li Zichao được Bệnh viện Chợ Rẫy cho xuất viện sáng 4-2 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Bệnh viện Chợ Rẫy cho bệnh nhân Li Zichao xuất viện, người cha vẫn dương tính - Ảnh 4.

Ông Lương Ngọc Khuê (trái) - Cục trưởng cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) thăm hỏi sức khỏe của bệnh nhân - Ảnh: DUYÊN PHAN

Bệnh viện Chợ Rẫy cho bệnh nhân Li Zichao xuất viện, người cha vẫn dương tính - Ảnh 5.

Bệnh nhân người Trung Quốc nhiễm corona được Bệnh viện Chợ Rẫy cho xuất viện sáng 4-2 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Nữ nhân viên lễ tân khách sạn ở Khánh Hòa chiều nay xuất viện

Trưa 4-2, bác sĩ Nguyễn Đông - giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa - cho biết 14h chiều cùng ngày, bệnh viện sẽ cho chị H., 25 tuổi, quê ở xã Vạn Lương (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) xuất viện sau khi điều trị khỏi bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) cho chị.

Bác sĩ Đông cho biết sau khi xét nghiệm lại lần thứ ba mẫu bệnh phẩm của chị H. hôm 3-2, Viện Pasteur Nha Trang kết luận nữ bệnh nhân này đã âm tính với nCoV.

Chị H. là bệnh nhân đầu tiên ở Việt Nam lây nhiễm nCoV trong nội địa. Theo hồ sơ của cơ quan chức năng, chị H. có tiếp xúc với 2 người khách quê TP Vũ Hán (Trung Quốc) là ông Li Ding và con trai Li Zichao. Hai người này sau đó vào TP.HCM và được xác định dương tính với nCoV, cách ly điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Chị H. cũng được xét nghiệm và cách ly điều trị, ngày 1-2 được chính thức thông báo là đã dương tính với nCoV.

Theo Sở Y tế Khánh Hòa, khoảng 30 người được tiếp xúc gần với chị H. cũng được theo dõi chặt chẽ về tình trạng sức khỏe, cho đến ngày 4-2 những người này trong tình trạng sức khỏe bình thường. (DUY THANH)

Hong Kong xác nhận ca tử vong đầu tiên do virus corona Hong Kong xác nhận ca tử vong đầu tiên do virus corona

TTO - Sáng 4-2, Hong Kong đã xác nhận ca tử vong đầu tiên do nhiễm virus corona, tổng số ca nhiễm bệnh hiện tại là 15 ca.

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên