
Ông Lê Mạnh Cường, Phó giám đốc Học viện Y học cổ truyền Việt Nam, chia sẻ tại hội nghị - Ảnh: D.LIỄU
Bệnh trĩ trẻ hóa
Tại Hội nghị khoa học về những tiến bộ trong điều trị bệnh lý hậu môn - trực tràng kết hợp y học hiện đại và y học cổ truyền diễn ra ngày 11-10 tại Thanh Hóa, ông Lê Mạnh Cường, Phó giám đốc Học viện Y học cổ truyền Việt Nam, Chủ tịch Hội Hậu môn - trực tràng Việt Nam, cho biết thực tế điều trị những năm gần đây ghi nhận số người trẻ mắc bệnh trĩ tăng rõ rệt.
Một trong những nguyên nhân được các bác sĩ cảnh báo là thói quen xấu khi vừa đi vệ sinh vừa xem điện thoại, iPad, kéo dài thời gian ngồi trong nhà vệ sinh.
Theo bác sĩ Cường, trước đây bệnh trĩ thường gặp ở người trên 35 tuổi. Nhưng hiện nay, không ít bệnh nhân chỉ mới 15-16 tuổi, thậm chí có trường hợp 10 tuổi đã mắc bệnh trĩ.
"Lối sống tĩnh tại, ăn ít chất xơ, uống ít nước, thường xuyên sử dụng đồ ăn nhanh và đặc biệt là lạm dụng thiết bị điện tử là những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc trĩ.
Thực tế nhiều bệnh nhân bị trĩ do táo bón kéo dài, mất phản xạ đại tiện chỉ vì… mải chơi game, xem điện thoại hoặc "cố nhịn" đi vệ sinh. Không ít người còn có thói quen xem điện thoại, iPad khi ngồi trong nhà vệ sinh, khiến thời gian đi ngoài bị kéo dài.
Việc ngồi quá lâu xem điện thoại sẽ làm mất tập trung, ảnh hưởng đến phản xạ đẩy chất thải qua hậu môn, tạo áp lực lên thành trực tràng, làm tăng nguy cơ hình thành búi trĩ", bác sĩ Cường phân tích.
Các chuyên gia cũng khuyến cáo, để phòng ngừa bệnh trĩ, mỗi người nên duy trì thói quen ăn nhiều chất xơ, uống đủ nước, vận động thường xuyên, đi vệ sinh đúng giờ và đặc biệt từ bỏ thói quen ngồi lướt điện thoại trong nhà vệ sinh. Chỉ một thói quen nhỏ nhưng có thể giúp bạn tránh được căn bệnh gây nhiều phiền toái này.
Không nên lạm dụng phẫu thuật cắt trĩ
Theo bác sĩ Cường, trong điều kiện bình thường, búi trĩ có nhiệm vụ giúp đóng kín hậu môn. Khi viêm nhiễm, sa búi trĩ ra ngoài, người bệnh cần được điều trị nhưng ưu tiên là điều trị nội khoa, bảo tồn, thu nhỏ búi trĩ thay vì mổ ngay.
Tuy nhiên, thực tế hiện nay việc phẫu thuật cắt trĩ thường xuyên được áp dụng, một phần do hiệu quả nhanh. Nhưng phương pháp này chi phí thường cao, trong khi đó không phải trường hợp nào cũng bắt buộc phải phẫu thuật.
"Chỉ khi bệnh nặng, không đáp ứng điều trị nội khoa hay thủ thuật khác mới cần phẫu thuật cắt búi trĩ. Ngoài phẫu thuật, hiện có nhiều phương pháp điều trị hiệu quả như dùng thuốc, tiêm xơ búi trĩ…
Việc lựa chọn phương pháp điều trị phải dựa vào giai đoạn bệnh, tình trạng sức khỏe của người bệnh và chuyên môn của bác sĩ điều trị", bác sĩ Cường cho hay.
Bên cạnh đó, theo ông, y học cổ truyền cũng đóng vai trò quan trọng trong điều trị bệnh trĩ, giúp giảm sưng viêm, hỗ trợ co búi trĩ và hạn chế tái phát.
Hiện nay y học cổ truyền kết hợp y học đang ngày càng đáp ứng được nhu cầu điều trị trĩ với nhiều nghiên cứu khoa học, đem lại hiệu quả điều trị cao, chi phí hợp lý cho người bệnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận