Ông D.T.Đ. (56 tuổi, TP.HCM) được phát hiện mắc ung thư thận phải, nhưng hồi phục ngoạn mục sau khi điều trị tại Bệnh viện Bình Dân - Ảnh: TRẦN NHUNG
Ngày 19-2, Bệnh viện Bình Dân cho biết nhờ phương pháp điều trị được áp dụng năm 2023, một nam bệnh nhân ung thư thận giai đoạn cuối đã hồi phục ngoạn mục.
Cụ thể gần hai năm trước, ông D.T.Đ. (56 tuổi, TP.HCM) được phát hiện mắc ung thư thận phải. Trước đó, bệnh nhân có biểu hiện tiểu ra máu và đau tức vùng hông lưng phải.
Người bệnh suy sụp khi biết khối ung thư thận đã ở giai đoạn cuối với đường kính lên đến hơn 11cm, xâm lấn các cơ quan xung quanh và di căn phổi.
Tại Bệnh viện Bình Dân, các bác sĩ cũng cho người bệnh biết về tình trạng bệnh của ông đang ở giai đoạn cuối, nguy cơ tử vong cao.
Theo thống kê của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, với trường hợp ung thư thận giai đoạn cuối, tỉ lệ sống trong 5 năm tối đa chỉ khoảng 15%.
Tại đây, sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã đưa ra phác đồ điều trị đa mô thức cho người bệnh.
Nguyên nhân không thể phẫu thuật vì khối bướu rất lớn chiếm gần hết nhu mô thận phải, xâm lấn nhu mô gan, ung thư di căn phổi, không thể giải quyết triệt để.
Do đó người bệnh được điều trị theo phác đồ kết hợp liệu pháp nhắm trúng đích và liệu pháp miễn dịch với mục tiêu: giảm kích thước bướu, tăng khả năng phẫu thuật cắt bướu nguyên phát và kiểm soát các nốt di căn.
BSCKII Nguyễn Phúc Nguyên - trưởng khoa ung bướu, Bệnh viện Bình Dân - cho biết ung thư thận vốn không đáp ứng với các hóa chất điều trị thông thường.
May mắn là hiện nay phác đồ phối hợp liệu pháp trúng đích và liệu pháp miễn dịch, được áp dụng tại Bệnh viện Bình Dân từ năm 2023 mang lại kết quả điều trị rất khả quan cho bệnh nhân ung thư thận. Tỉ lệ đáp ứng của phác đồ này giúp giảm nguy cơ bệnh tiến triển và tử vong có thể lên đến hơn 70%.
Sau 4 tháng, khối bướu thận của ông Đ. đã giảm kích thước đáng kể. Qua kết quả chụp MSCT có cản quang ngực, bụng theo dõi mỗi 3 tháng, đường kính bướu đã giảm dần từ gần 12cm còn 7cm.
Bên cạnh đó, các tổn thương ở phổi và một số tổn thương cơ quan lân cận của thận đã biến mất hoàn toàn. Lúc này, ông Đ. được các bác sĩ phẫu thuật cắt trọn khối bướu.
Đáng chú ý, trong quá trình điều trị gần hai năm, người bệnh không bị tác dụng phụ đáng kể nào. Bệnh nhân không rụng tóc, không lở miệng, không bứt rứt hoặc mất ngủ và ăn uống, duy trì việc luyện tập thể dục bình thường.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận