25/09/2020 17:24 GMT+7

Bệnh nhân tái dương tính COVID-19 đã được cho xuất viện

ĐỨC TÀI - QUỐC NAM
ĐỨC TÀI - QUỐC NAM

TTO - Thêm 2 bệnh nhân COVID-19 ở Quảng Nam vừa được công bố khỏi bệnh, trong đó có bệnh nhân 19 tuổi tái dương tính COVID-19 sau 4 ngày xuất viện

Bệnh nhân tái dương tính COVID-19 đã được cho xuất viện - Ảnh 1.

Hai bệnh nhân được làm thủ tục xuất viện - Ảnh: BVCC

Chiều 25-9, ông Mai Văn Mười - phó giám đốc Sở Y tế, trưởng tiểu ban điều trị COVID-19 tỉnh Quảng Nam - cho biết Bệnh viện Đa khoa trung ương Quảng Nam đã tổ chức công bố khỏi bệnh và xuất viện cho 2 bệnh nhân.

Bệnh nhân BN983 là nữ, 15 tuổi, trú tổ 4, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên và BN564 là nữ,19 tuổi trú thôn Thuận An, xã Đông Phú, huyện Quế Sơn.

BN564 là người tái dương tính với COVID-19 đầu tiên ở Quảng Nam sau khi được công bố điều trị khỏi bệnh và cho xuất viện vào ngày 18-8. Ngày 23-8, bệnh nhân này được đưa trở lại theo dõi tại Bệnh viện Trung ương Quảng Nam.

Ông Mười cho hay đến thời điểm hiện tại các bệnh nhân này đã được xét nghiệm âm tính 3 lần liên tiếp, sức khỏe tốt và các chỉ số xét nghiệm ổn định để sau đó sẽ về nhà tự cách ly thêm 14 ngày theo quy định Bộ Y tế.

Tính đến ngày 25-9, tỉnh Quảng Nam chỉ còn 4 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó 2 người đang điều trị và 2 BN tái dương tính đang được theo dõi.

Thêm 6 bệnh nhân tại BV Bệnh Nhiệt đới trung ương khỏi bệnh

Thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương chiều 25-9 cho biết đã có thêm 6 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện được công bố khỏi bệnh.

Cả 6 bệnh nhân hiện tại đều không sốt, không ho, không khó thở, dấu hiệu sinh tồn ổn định.

Sau khi được công bố khỏi bệnh, các bệnh nhân này sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà trong 14 ngày tiếp theo.

Tính đến ngày 25/9/2020, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương đã điều trị cho 261 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 257 người đã khỏi bệnh, hiện chỉ còn 4 bệnh nhân đang tiếp tục được theo dõi và điều trị. (TTXVN)

Bệnh nhân tái dương tính COVID-19 đã được cho xuất viện - Ảnh 3.

Bệnh nhân COVID-19 cuối cùng của tỉnh Quảng Trị được trao chứng nhận khỏi bệnh và cho xuất viện - Ảnh: QUỐC NAM

Bệnh nhân COVID-19 cuối cùng của Quảng Trị được xác nhận khỏi bệnh

Chiều 25-9, ông Đỗ Văn Hùng, giám đốc Sở Y tế Quảng Trị, cho biết bệnh nhân 862 (tên H.T.X, 66 tuổi (trú tại xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) vừa được xuất viện. Đây là bệnh nhân cuối cùng trong tổng số 7 bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh này được xác nhận khỏi bệnh.

Bệnh nhân số 862 là mẹ của bệnh nhân 832.

Trước khi phát hiện nhiễm SARS-CoV-2, bà X. đến bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị để chăm sóc cho bệnh nhân 832 đang nằm điều trị bệnh về thận. sau đó, bà X. được xác định dương tính với SARS-CoV-2 và được cách ly tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và bệnh Phổi tỉnh.

Ông Hùng cho biết cho đến nay bà X. đã qua 16 lần xét nghiệm SARS-CoV-2. Trong đó bệnh nhân này có kết quả 9 lần âm tính, đủ các điều kiện xuất viện theo quy định. Sau khi xuất viện, bệnh nhân sẽ tiếp tục cách ly tại nhà 14 ngày dưới sự quản lý của trung tâm y tế và chính quyền địa phương.

Cũng theo ông Hùng, bệnh nhân 862 là người đồng bào dân tộc Vân Kiều, có hoàn cảnh khó khăn, sức khỏe yếu, nên quá trình điều trị COVID-19, các đơn vị phải tìm cách hỗ trợ cho bệnh nhân.

Được biết, toàn tỉnh Quảng Trị có tổng cộng 7 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, bệnh nhân 832 đã tử vong. Còn lại 5 bệnh nhân đã được xuất viện trước đó.

Thêm một ca COVID-19 nhập cảnh, Việt Nam chỉ còn hơn 15 bệnh nhân Thêm một ca COVID-19 nhập cảnh, Việt Nam chỉ còn hơn 15 bệnh nhân

TTO - Chiều nay 23-9, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm một bệnh nhân COVID-19 mới từ nước ngoài về, nâng tổng số ca bệnh tại VIệt Nam lên 1.069, tuy nhiên hơn 20 ngày nay không ghi nhận ca mắc mới từ cộng đồng.

ĐỨC TÀI - QUỐC NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên