07/08/2020 17:01 GMT+7

Bệnh nhân nữ 30 tuổi tại Hà Nội dương tính với COVID-19

L.ANH - X.LONG
L.ANH - X.LONG

TTO - Bệnh nhân nữ 30 tuổi ở Phúc Thọ, Hà Nội, được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương sáng nay 7-8 và hiện đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Bệnh nhân nữ 30 tuổi tại Hà Nội dương tính với COVID-19 - Ảnh 1.

Lấy mẫu xét nghiệm nhanh tại điểm xét nghiệm lưu động - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Ngày 7-8, tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì về công tác phòng chống COVID-19, chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung báo cáo Hà Nội ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính lần 1 với COVID-19.

Đó là bệnh nhân N.T.D, 30 tuổi, ở huyện Phúc Thọ, từng đi du lịch Đà Nẵng cùng gia đình.

Với 3 ca mắc đã được công bố và 1 trường hợp dương tính lần 1 với COVID-19, các quận, huyện của Hà Nội đã tiến hành truy vết nhanh tất cả các trường hợp F1. 

Ngành y tế đã xác định tổng số hơn 300 trường hợp F1, hơn 400 trường hợp F2. Đến nay đã xét nghiệm, cơ bản các trường hợp F1 của bệnh nhân 447 và 459 đều âm tính, các trường hợp còn lại đang được tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm.

Thông tin thêm về ca dương tính mới, ông Hoàng Đức Hạnh - phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết bệnh nhân nữ N.T.D, 30 tuổi, đi du lịch Đà Nẵng cùng đoàn 7 người trong gia đình. Từ 27-7 sau khi về nhà, bệnh nhân và 6 người trong gia đình không ra ngoài, tự cách ly tại nhà.

Ngày 1-8, bệnh nhân được làm test nhanh tại Trạm y tế xã và có kết quả âm tính. Ngày 2-8, bệnh nhân bắt đầu ho, đến 5-8 có sốt nhẹ nhưng tự điều trị tại nhà.

11h30 ngày 6-8, Trung tâm Y tế huyện Phúc Thọ lấy mẫu xét nghiệm và chuyển Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Hà Nội (CDC Hà Nội) để xét nghiệm, kết quả công bố chiều nay 7-8 cho thấy bệnh nhân dương tính với COVID-19.

Theo ông Hạnh, ngay trong đêm khi nghi ngờ bệnh nhân mắc COVID-19, y tế Hà Nội đã đưa 6/6 người trong gia đình (cùng đi du lịch với bệnh nhân và có tiếp xúc gần) đi cách ly tập trung, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm của 6 người này.

Trước đó, chiều 6-8, Bí thư Thành ủy Hà Nội và Thường trực Thành ủy đã họp với Ban chỉ đạo thành phố cùng các quận, huyện và chỉ đạo đến tất cả các phường, xã triển lấy mẫu để xét nghiệm PCR với 50.000 trường hợp từ Đà Nẵng về từ ngày 15 đến 29-7.

Hiện tại, với năng lực xét nghiệm của CDC Hà Nội và 4 bệnh viện trên địa bàn Thành phố, dự kiến từ 10-12 ngày sẽ xét nghiệm xong.

Tất bật xét nghiệm tìm COVID-19 Tất bật xét nghiệm tìm COVID-19

TTO - Những ngày này, khoa xét nghiệm Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM đang vận hành với công suất tối đa để nhanh chóng trả kết quả về các đơn vị gửi mẫu.

L.ANH - X.LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên