09/08/2024 21:07 GMT+7

Bệnh nhân hồi tỉnh sau tai nạn rồi hôn mê, tử vong, gia đình bức xúc

Bệnh nhân bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não, sau 5 ngày điều trị thì tỉnh lại, ăn uống được nhưng ngày thứ 10 hôn mê sâu và tử vong khiến người nhà bức xúc.

Bà Nguyễn Thị Thảo (áo màu cam, mẹ bệnh nhân) kể lại thời điểm con trai bị tai nạn giao thông - Ảnh: TẤN LỰC

Bà Nguyễn Thị Thảo (áo màu cam, mẹ bệnh nhân) kể lại thời điểm con trai bị tai nạn giao thông - Ảnh: TẤN LỰC

Ngày 9-8, gia đình bệnh nhân Lê Anh Hào (26 tuổi) đã tổ chức tang lễ cho anh tại quê nhà xã Ia Khươl (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai), sau nhiều ngày điều trị chấn thương do tai nạn giao thông.

Gia đình anh Hào cho hay sau khi tổ chức xong lễ mai táng sẽ làm việc với bệnh viện để nghe giải thích cho xác đáng. Đồng thời mong các cơ quan chức năng vào cuộc, làm rõ nguyên nhân anh tử vong.

"Bệnh viện nói nhẹ sao con tôi chết?"

Trước đó đêm 27-7, anh Hào bị tai nạn giao thông, được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 211 ở TP Pleiku, Gia Lai.

Bà Nguyễn Thị Thảo, mẹ anh Hào, nói những ngày đầu anh nhập viện, gia đình được bác sĩ giải thích Hào thuộc trường hợp nhẹ so với các bệnh nhân khác trong phòng hồi sức nên cả nhà rất mừng. Bác sĩ thông tin trong não bệnh nhân có cục máu đông nhỏ nên tiếp tục theo dõi, chưa phải mổ.

Gia đình xin chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng bác sĩ tư vấn chuyển vào bệnh viện khác, nên gia đình bàn bạc thống nhất không chuyển.

Bà Thảo nói những ngày đầu con trai bà hôn mê, nhưng tới ngày thứ 5 đã tỉnh lại ăn uống được. Tới ngày thứ 9 thì tươi tỉnh, cử động nhẹ. 

Nhưng khuya ngày thứ 9 anh Hào hôn mê và sáng ngày thứ 10 được đưa vào mổ cấp cứu. Chiều hôm đó, bác sĩ tư vấn cho gia đình đưa về nhà vì không thể cứu chữa.

Khi đưa Hào về nhà, gia đình thấy tim anh còn đập nên vội chuyển đến Bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai và sau đó chuyển viện vào Bệnh viện Chợ Rẫy. Nhưng do tình trạng quá nặng, đến ngày 8-8 anh qua đời. Được biết bệnh nhân vừa lập gia đình, có vợ đang mang bầu 8 tháng và 1 con trai hơn 3 tuổi.

Gia đình Hào cho biết trong thời gian điều trị tại Bệnh viện 211 họ không được giải thích đầy đủ về tình trạng chấn thương sọ não của bệnh nhân. Nếu biết chấn thương nặng gia đình đã xin đưa đi nơi khác.

Bệnh viện nói gì?

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bác sĩ Trần Xuân Lợi - phó giám đốc Bệnh viện Quân y 211 - thông tin bệnh nhân Hào vào cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương rất nặng: chấn thương sọ não, vỡ xương hộp sọ trán và vỡ nền sọ trước, sọ giữa, máu tụ màng cứng, xuất huyết dưới nhện…

Ngoài ra bệnh nhân bị nứt vỡ nhiều xương vùng hàm mặt, xương gò má, xương ổ mắt, chấn thương lồng ngực.

Bệnh viện Quân y 211, nơi tiếp nhận điều trị bệnh nhân Lê Anh Hào sau tai nạn giao thông - Ảnh: TẤN LỰC

Bệnh viện Quân y 211, nơi tiếp nhận điều trị bệnh nhân Lê Anh Hào sau tai nạn giao thông - Ảnh: TẤN LỰC

Khi vào viện, bệnh nhân được đưa vào hồi sức tích cực, đặt nội khí quản, thở máy. Kết quả chụp CT phát hiện tổn thương vỡ nền sọ trước, sọ giữa và vỡ xương hàm, xương gò má, xoang hàm…

Sau 3 ngày hồi sức tích cực, bệnh nhân tỉnh táo nhưng liệt nửa người bên trái, được rút ống thở máy. Tới ngày thứ 9 bệnh nhân ăn được, có chuyển biến tốt và vẫn điều trị tích cực.

Người nhà muốn chuyển tuyến trên nhưng bác sĩ tư vấn khuyên để lại điều trị. Trong trường hợp chuyển viện có thể chuyển Bệnh viện Quân y 175.

Tới 4h sáng 5-8, bệnh nhân đột ngột chuyển sang hôn mê sâu, được đặt ống nội khí quản cho thở máy.

Kết quả chụp CT não cho thấy bệnh nhân bị tắc mạch sau chấn thương sọ não. Bác sĩ tiến hành mổ cấp cứu để giải áp tránh phù não chèn ép sang phần não khác, nhưng do tắc mạch máu não cấp sau chấn thương không thuyên giảm, gây thoát vị não.

Bác sĩ Lợi cho rằng đây là biến chứng nguy hiểm rất hiếm gặp sau chấn thương sọ não (khoảng 1%), khả năng sống sót thấp. 

Các bác sĩ khoa hồi sức cấp cứu đã hết lòng cứu chữa nhưng không cứu được vì bệnh diễn biến nhanh và nặng. Người nhà không hiểu nghĩ rằng bệnh viện tắc trách trong điều trị nên có sự bức xúc.

Trước đó những ngày đầu điều trị bệnh nhân được tiên lượng khả quan, nhưng càng về sau diễn tiến xấu dần do chấn thương sọ não nặng.

Chia sẻ với mất mát của gia đình người bệnh

Theo bác sĩ Lợi, trong các trường hợp chấn thương sọ não bệnh nhân phải theo dõi qua 21 ngày, nếu không phát hiện biến chứng mới có thể đánh giá là điều trị thành công. Bởi có những biến chứng không xảy ra ngay thời điểm tai nạn, mà âm thầm diễn ra sau đó do các cơ quan đã tổn thương.

Bệnh viện chia sẻ với mất mát của gia đình và muốn hợp tác để làm sáng tỏ vấn đề. Bệnh viện thông tin cụ thể tình trạng điều trị cho bệnh nhân nếu được gia đình yêu cầu.

Nghệ sĩ Anh Thái, anh Dậu trong phim Chị Dậu, qua đời vì tai nạn giao thôngNghệ sĩ Anh Thái, anh Dậu trong phim Chị Dậu, qua đời vì tai nạn giao thông

Nghệ sĩ Anh Thái - được biết đến với nhiều vai phụ trong phim Chị Dậu, Nổi gió, Chạy án… - qua đời chiều 15-6, thọ 86 tuổi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên