Thứ 3, ngày 9 tháng 8 năm 2022
-
Tăng giám sát bệnh đậu mùa khỉ tại cơ sở khám bệnh phụ khoa, da liễu và HIV/AIDS
TTO - Ngày 4-8, Bộ Y tế có văn bản yêu cầu sở y tế các tỉnh, thành tăng cường phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ. Cụ thể, Bộ Y tế yêu cầu đẩy mạnh giám sát tại các cơ sở khám chữa bệnh, trong đó có các cơ sở khám bệnh phụ khoa, da liễu, HIV/AIDS.
-
Bị đậu mùa khỉ cách ly tối thiểu 14 ngày khác ra sao với cách ly nhiễm COVID-19?
TTO - Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh đậu mùa khỉ của Bộ Y tế nêu: trường hợp nghi ngờ và xác định phải cách ly tại cơ sở y tế tối thiểu 14 ngày. Thông tin này khiến nhiều người lo ngại nguy cơ lây nhiễm chéo như đợt dịch COVID-19.
-
Chuyên gia CDC Mỹ: Việt Nam đủ kinh nghiệm ứng phó với bệnh đậu mùa khỉ
TTO - Theo giám đốc quốc gia phụ trách văn phòng Việt Nam của CDC Mỹ, lực lượng chuyên môn của Việt Nam đủ khả năng chuẩn bị, ứng phó với bệnh đậu mùa khỉ vì đã làm những điều này rất tốt trong dịch COVID-19.
-
TP.HCM khuyến cáo người nghi bệnh đậu mùa khỉ đến bệnh viện xét nghiệm
TTO - Theo đề xuất, người nhập cảnh vào TP.HCM sẽ được đo thân nhiệt. Nếu có tiếp xúc với người nhiễm bệnh, xuất hiện các triệu chứng thì được khuyến cáo đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới để được xét nghiệm. Nếu chỉ là ca nghi ngờ thì tự theo dõi.
-
Kêu gọi WHO bỏ tên 'đậu mùa khỉ' vì sợ bệnh nhân mặc cảm trốn tránh
TTO - Trong thư gửi đến người đứng đầu WHO, giới chức y tế thành phố New York (Mỹ) cho rằng cái tên "đậu mùa khỉ" sẽ khiến người bệnh mặc cảm và trốn tránh thay vì tìm kiếm sự hỗ trợ, chăm sóc y tế.
-
Tại sao bệnh đậu mùa khỉ chủ yếu lây nhiễm ở nhóm quan hệ tình dục đồng giới?
TTO - PGS.TS Đỗ Văn Dũng - trưởng khoa y tế công cộng, nguyên phó hiệu trưởng Trường ĐH Y dược TP.HCM - khẳng định khả năng xâm nhập của bệnh đậu mùa khỉ là hiện hữu, nhưng không vì thế người dân quá hoang mang, lo lắng.
-
Không dễ giám sát bệnh đậu mùa khỉ
TTO - Ngoài việc ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu do bệnh đậu mùa khỉ gây ra, Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo các nước cần có biện pháp ứng phó như chuẩn bị năng lực chẩn đoán, sàng lọc, cách ly, ngăn chặn sự lây nhiễm...
-
TP.HCM giám sát người nhập cảnh, phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ mắc đậu mùa khỉ
TTO - Sở Y tế TP.HCM sẽ giám sát thân nhiệt và triệu chứng người nhập cảnh qua đường hàng không, hàng hải để phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ. Nếu phát hiện sẽ thăm khám, khai thác thông tin và lập phiếu điều tra dịch tễ.
-
Việt Nam trước nguy cơ đối diện với bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập
TTO - Các quốc gia cạnh Việt Nam như Thái Lan, Singapore, Trung Quốc đã ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ. Hiện Việt Nam được WHO xếp vào nhóm 1 - nhóm quốc gia chưa ghi nhận ca bệnh. Tuy nhiên, nguy cơ bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập vào nước ta là rất lớn.
-
Dịch đậu mùa khỉ bùng phát mạnh ở Mỹ vì ngành y tế sai lầm?
TTO - Dịch đậu mùa khỉ đang bùng phát mạnh tại Mỹ dù các xét nghiệm và vắc xin luôn có sẵn. Các nhà khoa học bày tỏ lo ngại trước phản ứng rất chậm chạp và rụt rè của ngành y tế Mỹ.
Đọc nhiều
-
2 người Việt bị tố cưỡng hiếp ở Tây Ban Nha chưa thoát án, dù đã về nước
-
Báo Tây Ban Nha: 2 nghệ sĩ Việt bị cáo buộc hiếp dâm được trả hộ chiếu, đã về nước
-
Bộ Văn hóa xác nhận 2 nghệ sĩ Hồ Hoài Anh, Hồng Đăng đã về nước
-
Thực hư những bữa tiệc xa hoa chia tay giám đốc CDC Quảng Ninh về hưu
-
Áp thấp chuyển hướng vào bờ, dự báo mạnh lên trong ngày mai 8-8
-
Thời tiết hôm nay 8-8: Áp thấp lại chuyển hướng, Bắc Bộ giảm mưa, Nam Bộ mưa to