Biếm họa

Khi Mpox vẫn mang tiếng oan là 'đậu mùa khỉ'

Đăng lúc 09:12 | 21/10/2023

Tại sao giới họa sĩ biếm quốc tế vẫn cứ rủa hoài bệnh đậu mùa khỉ là đồ… "khẹc khẹc", mặc dù tên bệnh đã đổi thành "Mpox"?

Gần một năm nay, bệnh đậu mùa khỉ đã được đổi tên tiếng Anh từ "Monkeypox" qua "Mpox".

Rứa mà nay tìm trên Google, thấy có khoảng 115 triệu lượt tìm "Monkeypox", trong khi chỉ có chừng 56,5 triệu lượt tìm tên "Mpox".


Hết khẩn cấp rồi, vẫn... lây lan! (Manila Times) Ngày 11-10-2023, Việt Nam ghi nhận thêm một ca dương tính với đậu mùa khỉ, nâng tổng số ca nhiễm lên 16. Trước đó, hôm 11-5-2023, Tổ chức Y tế thế giới đã tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu vì bệnh dịch này trên toàn thế giới.

Hết khẩn cấp rồi, vẫn... lây lan! (Manila Times) Ngày 11-10-2023, Việt Nam ghi nhận thêm một ca dương tính với đậu mùa khỉ, nâng tổng số ca nhiễm lên 16. Trước đó, hôm 11-5-2023, Tổ chức Y tế thế giới đã tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu vì bệnh dịch này trên toàn thế giới.

Gọi “đậu mùa khỉ” là... gieo tiếng oan cho khỉ - tranh của Miguel Morales Madrigal, họa sĩ Cuba. Tên “đậu mùa khỉ” luôn bị chỉ trích, do khỉ không phải là vật chủ hay ổ chứa chính, và càng làm tăng sự kỳ thị với các nước châu Phi như... “một nguồn bệnh”.

Gọi “đậu mùa khỉ” là... gieo tiếng oan cho khỉ - tranh của Miguel Morales Madrigal, họa sĩ Cuba. Tên “đậu mùa khỉ” luôn bị chỉ trích, do khỉ không phải là vật chủ hay ổ chứa chính, và càng làm tăng sự kỳ thị với các nước châu Phi như... “một nguồn bệnh”.

Mpox: Oan ơi con khỉ! (Manila Times) Tới tháng 11-2022, Tổ chức Y tế thế giới đã thay tên “Monkeypox” thành “Mpox”. Nhưng tên tiếng Việt của nó vẫn cứ “bệnh đậu mùa khỉ”, khỉ thiệt tình!

Mpox: Oan ơi con khỉ! (Manila Times) Tới tháng 11-2022, Tổ chức Y tế thế giới đã thay tên “Monkeypox” thành “Mpox”. Nhưng tên tiếng Việt của nó vẫn cứ “bệnh đậu mùa khỉ”, khỉ thiệt tình!

Kỳ thị là đây: ai bị Mpox sẽ hóa thành... khỉ! - tranh của Steve Nease, họa sĩ Canada.

Kỳ thị là đây: ai bị Mpox sẽ hóa thành... khỉ! - tranh của Steve Nease, họa sĩ Canada.

Đùa dai nhách: sẽ hết bị Mpox, nếu măm chuối như... khỉ - tranh của họa sĩ Hoa Kỳ Bob Englehart.

Đùa dai nhách: sẽ hết bị Mpox, nếu măm chuối như... khỉ - tranh của họa sĩ Hoa Kỳ Bob Englehart.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Biếm Họa