01/09/2019 21:30 GMT+7

Bệnh cực hiếm: dương vật bị biến thành xương cứng

TƯỜNG NGUYỄN
TƯỜNG NGUYỄN

TTO - Một bệnh nhân nam tuổi lục tuần đến bệnh viện thăm khám sau một trường hợp té ngã và được chẩn đoán dạng rất nghiêm trọng của bệnh Peyronie, là gặp phải hiện tượng "vôi hóa" hoàn toàn trên phần thân dương vật!

Bệnh cực hiếm: dương vật bị biến thành xương cứng - Ảnh 1.

Ảnh chụp X quang phần khung chậu của bệnh nhân nam 63 tuổi tại New York, Mỹ - Nguồn : Lincoln Medical and Mental Health Center

Đầu tháng 8 này, các bác sĩ tại Mỹ đã mô tả một ca lâm sàng gây rất nhiều ngạc nhiên: một bệnh nhân nam tuổi lục tuần tự đến bệnh viện để thăm khám sau một trường hợp té ngã và được chẩn đoán một dạng rất nghiêm trọng của bệnh Peyronie, là gặp phải hiện tượng vôi hóa hoàn toàn trên phần thân dương vật!

Dương vật chuyển hóa thành xương!

Trong tập 26 của tạp chí về niệu khoa Urology Case Reports của Mỹ phát hành vào tháng 9-2019, các bác sĩ của Bệnh viện Lincoln tại New York (Mỹ) mô tả ca bệnh đặc biệt này. 

Một người đàn ông 63 tuổi đến bệnh viện cấp cứu và khai bị đau đầu gối sau khi bị trượt ngã ngoài đường. 

Bác sĩ không tìm ra được bất cứ một chấn thương nào ở phần chân của bệnh nhân nên sau đó đã chụp X quang phần khung chậu thì quả thật là ông này đã té ngã đập phần mông xuống nền đường.

Cuối cùng, bác sĩ đã quá đỗi bất ngờ khi phát hiện những biến dạng ở vùng hông bên phải của bệnh nhân, đặc biệt là xuất hiện tình trạng vôi hóa hoàn toàn trên dương vật! Theo các chuyên gia, đây là một dạng nghiêm trọng của bệnh Peyronie.

Bệnh này là gì ?

Có khoảng từ 3-9% nam giới trưởng thành mắc bệnh này. Và bệnh Peyronie đã được mô tả trong y văn lần đầu tiên vào thế kỷ 18. 

Giả thuyết đưa ra được chấp nhận nhiều nhất là do một chấn thương rất nhỏ thường là do chơi thể thao hoặc các tư thế quan hệ tình dục mạnh bạo và không đúng cách.

Các vị trí chấn thương này sau đó sẽ khiến hình thành một mảng mô sẹo trên phần sợi collagen bao quanh các khối mô cương trong thể hang, nơi có chức năng tích máu và phình to lên khi dương vật cương. 

Và chính mảng mô sẹo này là nguyên nhân gây ra hiện tượng dương vật bị biến dạng thành cong hình "khuỷu tay".

Gần đây trên mạng đang lan truyền việc áp dụng phương pháp "jelqing" để nam giới có thể tự làm tăng kích thước dương vật. Nhưng đây là một kỹ thuật không nên áp dụng! 

Đó là việc thường xuyên kéo dài dương vật ra khi cơ quan này đang sắp cương. Tuy nhiên, mỗi một thao tác kéo dài dương vật sẽ tạo nên một vết rách nhỏ tại phần mô của dương vật và sau đó hóa sẹo.

Cuối cùng, kỹ thuật (sai lầm) này sẽ làm tăng nguy cơ nam giới gặp phải bệnh Lapeyronie.

Một ca bệnh rất hiếm

Và trong một biến chứng rất hiếm gặp của bệnh Lapeyronie là hiện tượng vôi hóa hoàn toàn thân dương vật như đã nêu trên. 

Tuy nhiên, các bác sĩ cũng không thể giải thích rõ ràng đâu là nguyên nhân chính gây bệnh gấp khúc dương vật của bệnh nhân nam 63 tuổi tại Mỹ này. 

Bởi lẽ sau khi đến khám và được chụp xét nghiệm, bệnh nhân đó đã không nghe lời khuyên bác sĩ, ông ấy đã "trốn viện" và biệt tích đến nay không thấy quay lại nữa!

Theo hướng dẫn của Hiệp hội Niệu khoa của Pháp, bệnh này có nhiều cách chữa trị. Cách đây 4 năm, tại Pháp đã ra đời một sản phẩm có tên là "Xiapex" được cấp phép lưu hành. 

Đây là một dạng thuốc nước dùng để tiêm thẳng vào nơi có mảng mô sẹo trên thân dương vật để đánh tan các mô sợi collagen. Kết quả được nhận định là khả quan, giúp dương vật có thể thẳng lại đến 30 độ!

Năm 2025 có 15% nam giới thế giới gặp vấn đề về rối loạn cương Năm 2025 có 15% nam giới thế giới gặp vấn đề về rối loạn cương

TTO - Đó là số liệu được bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng, phó chủ tịch Hội Y học giới tính Việt Nam (VSSM), trưởng khoa nam học Bệnh viện Bình Dân TP.HCM, công bố tại hội thảo “Điều trị rối loạn cương - lựa chọn nội khoa hay phẫu thuật” ngày 28-7.

TƯỜNG NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên