14/07/2021 20:13 GMT+7

Bến Tre cách ly tại nhà đối với F1 bị tai biến, bệnh nặng, phụ nữ mang thai

MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

TTO - Ngày 14-7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre đã thực hiện toàn huyện giãn cách theo chỉ thị 16 đối với hai huyện Ba Tri và Bình Đại, riêng TP Bến Tre giãn cách theo chỉ thị 15.

Bến Tre cách ly tại nhà đối với F1 bị tai biến, bệnh nặng, phụ nữ mang thai - Ảnh 1.

Điểm test nhanh COVID-19 tại chân cầu Rạch Miễu, tỉnh Bến Tre - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Thời gian áp dụng giãn cách tại 3 địa phương nói trên bắt đầu từ 0h ngày 16-7.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre cùng ngày, ông Trần Ngọc Tam - chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre - nhận định tình hình dịch COVID-19 thời gian tới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, việc quản lý chặt chẽ các ca F0, F1 là rất quan trọng.

Ông Tam cũng đồng ý với đề xuất cho thực hiện cách ly tại nhà đối với các trường hợp F1 bị tai biến, bệnh nặng, phụ nữ mang thai dưới sự giám sát chặt chẽ của cán bộ y tế.

Theo ông Tam, sắp tới lượng người từ TP.HCM và các tỉnh về Bến Tre còn nhiều nên phải duy trì 3 trạm kiểm soát tại phà Đình Khao, cầu Cổ Chiên và cầu Rạch Miễu để sàng lọc kịp thời các trường hợp nhiễm bệnh, đồng thời không để xảy ra ùn ứ xe.

Dân ùn ùn xét nghiệm COVID-19 để có Dân ùn ùn xét nghiệm COVID-19 để có 'giấy thông hành' ra vào Bến Tre

TTO - Ngày 7-7, tỉnh Bến Tre bắt đầu áp dụng kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 đối với người đi vào tỉnh. Để có "giấy thông hành", người dân phải chen chúc để xét nghiệm, khiến nguy cơ dịch bệnh bùng phát rất cao.

MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên