09/09/2020 14:06 GMT+7

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trong khe tường được xuất viện

PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

TTO - Sau hơn 20 ngày điều trị tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trong khe tường tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm đã được xuất viện trưa 9-9.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trong khe tường được xuất viện - Ảnh 1.

Khoa sơ sinh Bệnh viện Xanh Pôn - nơi tiếp nhận, chữa trị em bé bị bỏ rơi trong khe tường - Ảnh: PHẠM TUẤN

Khoảng 10h30 sáng 9-9, tại khoa sơ sinh Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội, cháu bé bị bỏ rơi trong khe tường giữa 2 ngôi nhà trong ngõ 174 Trâu Quỳ, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm đã được xuất viện.

"Sau hơn 20 ngày được điều trị tích cực, hiện tình trạng cháu bé rất tốt, sức khỏe ổn định, tự bú tốt. Kiểm tra bé không có chấn thương nào như gãy xương hay chấn thương về sọ não, các vấn đề nhiễm khuẩn, rối loạn đông máu đã được xử lý. Bé đủ tiêu chuẩn để có thể xuất viện" - bác sĩ Thái Bằng Giang, trưởng khoa sơ sinh Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, thông tin.

Cũng theo bác sĩ Giang, cháu bé nhập viện trong tình trạng nhiễm khuẩn nặng và suy hô hấp. Việc bé xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định ngày hôm nay là sự cố gắng rất lớn của các y bác sĩ, đặc biệt việc phát hiện, đưa cháu nhập viện kịp thời cũng là yếu tố quan trọng cứu sống cháu.

Đến đón cháu xuất viện sáng 9-9 có ông bà nội, ngoại và bố mẹ cháu. Đại diện HĐND thị trấn Trâu Quỳ (nơi phát hiện cháu bé bị bỏ rơi), công an và đại diện trạm y tế địa phương cũng có mặt để tiếp nhận cũng như gửi lời cảm ơn các y bác sĩ đã tích cực cứu sống cháu.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thu - phó chủ tịch HĐND Thị trấn Trâu Quỳ - cho biết sau khi đưa cháu bé lên bệnh viện điều trị, chính quyền địa phương thường xuyên liên lạc với bệnh viện để nắm tình trạng sức khỏe của cháu bé cũng như động viên gia đình.

"Sau khi có kết quả xét nghiệm ADN, gia đình rất vui mừng khi có thể đón cháu bé về", bà Thu cho biết thêm.

Về việc người mẹ bỏ rơi con sẽ bị xử lý như thế nào, ông Ngô Quốc Trịnh - phó chủ tịch UBND thị trấn Trâu Quỳ - cho biết cơ quan công an đang điều tra, xem xét vụ việc để có hình thức xử lý sớm nhất.

Trước đó, vào khoảng 17h50 ngày 18-8, người dân phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới khe giữa hai bức tường của hai dãy nhà trọ. Bé được cứu và đưa đến bệnh viện theo dõi, điều trị.

Bé trai sơ sinh 2,2 kg bị bỏ rơi giữa 2 khe tường đang hồi sinh kỳ diệu Bé trai sơ sinh 2,2 kg bị bỏ rơi giữa 2 khe tường đang hồi sinh kỳ diệu

TTO - Bệnh viện Xanh Pôn cho biết đang điều trị cháu bé sơ sinh 2,2kg bị bỏ rơi giữa 2 khe tường hẹp ngày 18-8. Hiện cháu bé đang có những tiến triển tích cực: không sốt, tim đều, rõ...

PHẠM TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên