06/08/2019 23:31 GMT+7

Bé lớp 1 tử vong trên ôtô: Trường Gateway xác nhận cháu bị bỏ quên trên xe

V.HÀ - T.HOÀNG - C.TUỆ
V.HÀ - T.HOÀNG - C.TUỆ

TTO - Trường hợp bé L.H.L. - học sinh lớp 1 Trường quốc tế Gateway (Hà Nội) tử vong trên xe đưa đón học sinh được đại diện nhà trường giải thích do cháu ngủ quên trên ôtô vì không quen dậy sớm và cô giáo phụ trách đã quên gọi cháu.

Bé lớp 1 tử vong trên ôtô: Trường Gateway xác nhận cháu bị bỏ quên trên xe - Ảnh 1.

Nhà trường và phụ huynh đã có những đối chất để làm rõ nguyên nhân tử vong của cháu L. - Ảnh: CHÍ TUỆ

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện truyền thông của nhà trường cho biết chiếc xe chở bé L. -học sinh lớp 1 của trường - là loại xe Ford Transit 16 chỗ, thông thường sẽ đón 10-12 học sinh.

Còn gia đình bé L. cho biết tới hơn 16h chiều nay 6-8, cô giáo chủ nhiệm mới gọi cho bố mẹ cháu cho biết cháu không đến lớp.

Học sinh lớp 1 có thật sự bị bỏ quên và tử vong trong xe đưa rước học sinh ?

Khi gia đình xác nhận đã đưa con lên ôtô buổi sáng để đến trường thì nhà trường mới tìm và sau đó phát hiện cháu còn trên xe.

Cháu bé được sơ cứu và đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện E. Khi cha mẹ cháu tới nơi thì cháu đã qua đời.

Bé lớp 1 tử vong trên ôtô: Trường Gateway xác nhận cháu bị bỏ quên trên xe - Ảnh 3.

Phụ huynh cháu L., nhà trường, công an và viện kiểm sát trao đổi về vụ việc tối 6-8 - Ảnh: CHÍ TUỆ

Trường xác nhận cháu bị bỏ quên trên xe

Trong khi đó, theo biên bản do nhà trường lập vào tối 6-8, đại diện trường xác nhận cháu L.H.L. bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường.

Biên bản do bà Trần Thị Hồng Hạnh - chủ tịch hội đồng quản trị, đại diện trường quốc tế Gateway - đặt bút ký. 

Cụ thể, khoảng 16h10, trong quá trình đưa học sinh đi xe buýt về, trường phát hiện cháu L. đang nằm bất tỉnh trên xe.

Cán bộ nhà trường đã đưa cháu L. vào phòng cấp cứu trong tình trạng cơ thể tím tái. Nhân viên y tế làm biện pháp sơ cấp cứu, sau đó giáo viên đưa cháu vào Bệnh viện E. Tuy nhiên cháu L. đã tử vong.

Cũng theo nội dung biên bản, nhà trường đã yêu cầu lái xe, cô phụ trách xe và đơn vị cung cấp dịch vụ xe tường trình lại sự việc.

Đơn vị cung cấp xe xác nhận để quên học sinh trên xe. Nhà trường đã gặp gia đình và nhận trách nhiệm.

Theo thông tin trong biên bản, trong buổi sáng, giáo viên chủ nhiệm thấy học sinh vắng mặt khi điểm danh và đã báo tới hệ thống quản trị của nhà trường.

Bé lớp 1 tử vong trên ôtô: Trường Gateway xác nhận cháu bị bỏ quên trên xe - Ảnh 4.

Người nhà nạn nhân đau xót sau khi nghe tin cháu L. tử vong - Ảnh: CHÍ TUỆ

Điều đáng nói, mặc dù cả ngày không thấy học sinh đến lớp nhưng giáo viên chủ nhiệm và nhà trường cũng không có bất cứ liên lạc hay thông tin gì đến gia đình cháu L.

Vì sao cháu bé vắng học nhưng đến tận cuối chiều cô giáo chủ nhiệm mới gọi cho bố mẹ cháu bé? Lái xe đã làm gì khi học sinh xuống xe, ai là người phát hiện cháu bé kẹt lại? Vì sao cháu bé tử vong? 

Trên đây là những câu hỏi nhà trường chưa giải thích được rõ ràng.

Trưởng công an quận trực tiếp chỉ đạo điều tra

Theo thông tin từ Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội, ngay sau khi nhận được thông tin, trưởng Công an quận đã có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc cháu bé tử vong.

Đến nay, ban đầu cơ quan chức năng xác định cháu bé bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh của trường.

Cơ quan công an quận đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc và sẽ có thông báo sớm nhất cho gia đình cháu bé và cơ quan báo chí.

Bé lớp 1 tử vong trên ôtô không đến lớp, sao trường không báo? Bé lớp 1 tử vong trên ôtô không đến lớp, sao trường không báo?

TTO - Theo ông Lê Văn Sơn (bố cháu L.H.L. - học sinh tử vong do bị bỏ quên trên ôtô), khi con mất, nhà trường chuyển con vào viện và thông báo con ông bị ngất sau đó tử vong là chưa đúng.

V.HÀ - T.HOÀNG - C.TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên