07/04/2023 16:17 GMT+7

Bé 2 tuổi tử vong do ăn thịt cóc

Chiều 7-4, Trung tâm Y tế huyện Chư Sê (Gia Lai) cho biết đã tiếp nhận ba nạn nhân ngộ độc sau khi ăn thịt cóc. Hiện tại, một nạn nhân 2 tuổi đã tử vong.

Bé 2 tuổi tử vong do ăn thịt cóc - Ảnh 1.

Hai cháu Th. và Ng. hiện đã ổn định sức khỏe sau khi ăn thịt cóc - Ảnh: Trung tâm Y tế huyện Chư Sê

Trung tâm Y tế huyện Chư Sê cho biết tiếp nhận ba cháu bị ngộ độc thịt cóc, vào sáng cùng ngày, gồm: Đ.Th. (14 tuổi, trú xã Al Bá, huyện Chư Sê), Đ.Ng. (6 tuổi, trú xã Ia Rong, huyện Chư Pưh) và N.Đ.Th.T. (2 tuổi, trú xã Ia Rong).

Hai cháu Th. và Ng. nhập viện trong tình trạng nôn ói nhiều lần.

Riêng bé T. nhập viện trong tình trạng không đo được huyết áp, không bắt được mạch, đồng tử giãn tối đa, da tím tái toàn thân. 

Trung tâm đã thực hiện 30 phút hồi sức tích cực tuy nhiên em T. không qua khỏi. Trung tâm Y tế huyện Chư Sê xác định T. tử vong do ngộ độc thịt cóc, tổ chức bàn giao cho gia đình làm lễ mai táng.

Hiện hai cháu còn lại là Th. và Ng. đã ổn định sức khỏe, tiếp xúc tốt, không nôn ói, không đau bụng và tim phổi bình thường.

Hiện nay, ngộ độc thịt cóc là một hiện tượng không hiếm gặp ở nước ta, đặc biệt ở các vùng nông thôn. Để phòng tránh ngộ độc thịt cóc, các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên tự chế biến các thức ăn từ cóc.

Khi không may bị ngộ độc các thức ăn chế biến từ thịt cóc, cần đến ngay các cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời.

Video: Ăn thịt cóc 3 mẹ con bị ngộ độc phải nhập việnVideo: Ăn thịt cóc, 3 mẹ con bị ngộ độc phải nhập viện

TTO - Ngày 16-10, các bác sĩ tại khoa hồi sức tích cực - chống độc của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đang tích cực điều trị cho 3 mẹ con trong gia đình bị ngộ độc do ăn thịt cóc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên