
Con tê tê ông A.K. bẫy được, bỏ trong ba lô mang đi bán thì bị bắt - Ảnh: Công an Quảng Ngãi
Sáng 16-1, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép động vật nguy cấp, quý, hiếm đối với ông A.K. (44 tuổi, trú thôn Đăk Ga, xã Đăk Plô). K. đặt bẫy được con tê tê, đang trên đường mang đi bán.
Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an xã Đăk Môn phát hiện A.K. điều khiển xe máy có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.
Lực lượng chức năng phát hiện trong ba lô A.K. mang theo có một động vật hoang dã còn sống, được xác định là tê tê.
Làm việc với cơ quan công an, A.K. khai nhận đã đặt bẫy bắt tê tê tại khu vực rừng giáp biên giới Lào - Việt Nam thuộc xã Đăk Plô.
Sau đó, K. vận chuyển về xã Đăk Môn để bán kiếm lời. Tuy nhiên, khi đang trên đường tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.
Cơ quan công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ tang vật và tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Đặt bẫy, bắt và buôn bán tê tê là hành vi bị nghiêm cấm
Theo quy định của pháp luật, tê tê là loài động vật nguy cấp, quý, hiếm, được xếp vào Nhóm IB, nhóm nghiêm cấm khai thác, săn bắt, nuôi, nhốt, giết, vận chuyển, buôn bán dưới mọi hình thức.
Việc đặt bẫy, săn bắt, tàng trữ hoặc vận chuyển tê tê để tiêu thụ sẽ bị xử lý hình sự. Tùy theo mức độ, tính chất, mức độ vi phạm mà hình phạt sẽ khác nhau.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không tham gia, tiếp tay cho các hành vi xâm hại động vật hoang dã, đồng thời kịp thời tố giác các trường hợp săn bắt, buôn bán trái phép để bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái rừng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận