Tag: bầu cử ở Mỹ

Tổng thống Mỹ vận động marathon, chỉ trích phe Dân chủ chơi xấu, ăn gian

TTO - Sau những tháng tập trung cho việc giải quyết dịch bệnh và cứu vãn thành quả kinh tế, Tổng thống Trump đang quay lại cuộc đua, liên tiếp đi vận động tranh cử.

Donald Trump sợ bị “lật đổ”

TTO - Tỉ phú Donald Trump mới đây lên tiếng cáo buộc cựu ứng viên tổng thống Jeb Bush đang âm mưu đảo chính chống lại ông trong kỳ đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa sắp tới. 

Bà Clinton được Đảng Dân chủ ủng hộ

TTO - Các nghị sĩ Đảng Dân chủ vừa thở phào nhẹ nhõm sau khi ông Bernie Sanders, đối thủ trực tiếp của bà Hillary Clinton, tuyên bố sẽ ủng hộ bà cạnh tranh với ứng viên Cộng hòa Donald Trump. 

Trump và Hillary trong mắt nhau

TTO - Đã đến thời điểm Donald Trump và Hillary Clinton tranh đua khẳng định bản thân thông qua chính sách đối ngoại - những điều ảnh hưởng không chỉ nước Mỹ mà còn cả thế giới.

​Bà Clinton gọi Donald Trump là “con buôn dối trá”

TTO - Ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ Hillary Clinton ngày 3-6 gọi đối thủ Đảng Cộng hòa Donald Trump là một “con buôn dối trá”.

Châu Á nằm đâu trong mắt Donald Trump?

TTO - Dù Việt Nam và Trung Quốc đóng vai trò quan trọng đối với Mỹ, cả hai ứng cử viên Donald Trump và Hillary Clinton đều tiết lộ rất ít về những chính sách ngoại giao với hai quốc gia này.

Obama bắt đầu tấn công Donald Trump

TTO - Ban đầu Tổng thống Obama tỏ ra thận trọng khi nhận xét về Donald Trump nhưng càng về sau ông càng công kích mạnh hơn. Các nhà lãnh đạo nhóm các cường quốc G7 cũng sợ những tuyên bố vung vít của Trump.

Donald Trump trong mắt “quân sư” ​Manafort

TTO - Quân sư chiến lược trong kỳ tranh cử sơ bộ của tỉ phú Donald Trump có dáng vẻ như một giám đốc thành đạt: quần áo bảnh bao, tóc tai chải chuốt, tay đeo đồng hồ Rolex...

Những người "không giống ai" phía sau Donald Trump

TTO - Chiến dịch tranh cử tổng thống đòi hỏi một đội ngũ cố vấn chuyên nghiệp thế nhưng ông Donald Trump lại quy tụ một bộ sậu... không giống ai.

Bầu cử Mỹ liệu sẽ có đảng thứ ba?

TTO - Nhiều đảng thứ ba có thể được lập ra khi mà cử tri của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa không mấy mặn mà với những ứng cử viên của mình.