12/01/2024 16:48 GMT+7

Bắt thêm nghi can lừa bán cục đá 'hủy diệt sắt' chiếm đoạt tiền tỉ

Nghi can thứ sáu trong nhóm lừa bán bảo vật là cục đá có tính năng 'hủy diệt sắt', chiếm đoạt hơn 1,6 tỉ đồng đã ra công an đầu thú.

Đào Văn Lắm, nghi can thứ sáu trong vụ lừa bán cục đá hủy diệt sắt chiếm đoạt hơn 1,6 tỉ đồng ra công an đầu thú - Ảnh: Công an cung cấp

Đào Văn Lắm, nghi can thứ sáu trong vụ lừa bán cục đá hủy diệt sắt chiếm đoạt hơn 1,6 tỉ đồng ra công an đầu thú - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 12-1, Công an tỉnh Đồng Nai cho hay vừa bắt thêm Đào Văn Lắm (30 tuổi, quê Cần Thơ), nghi can thứ sáu trong nhóm lừa đảo bán cục đá hủy diệt sắt chiếm đoạt hơn 1,6 tỉ đồng.

Theo xác minh, Lắm lấy tên giả là Quốc, đóng vai cháu của Võ Quang Trực (58 tuổi, trú TP Biên Hòa), người cầm đầu nhóm lừa đảo. Trong đó, Lắm tham gia lau chùi nhà cửa, bưng bê trái cây, cục đá quý... đặt lên bàn thờ và được Trực trả công 90 triệu đồng.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam năm bị can gồm Võ Quang Trực (58 tuổi), Nguyễn Thị Hiệp (84 tuổi), Trịnh Thị Chi (45 tuổi, con gái của Hiệp, cùng trú TP Biên Hòa), Nguyễn Thị Tuyết Lan (50 tuổi, quê Cần Thơ) và Nguyễn Công Hậu (24 tuổi, con ruột Lan).

Cụ thể, Trực cùng Hậu cùng bị điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. 

Lan và Hiệp bị điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Chi bị điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đến nay, các nghi can đã tự nguyện giao nộp số tiền gần 1 tỉ đồng cho cơ quan công an.

Liên quan vụ án, những ngày qua đã có thêm ba bị hại ở các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, Đắk Lắk liên hệ Công an tỉnh Đồng Nai tố cáo hành vi của nhóm lừa đảo này.

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, cuối tháng 12-2023, vợ chồng ông P.T.N. (ngụ Hà Nội) đến Công an tỉnh Đồng Nai tố cáo bị một nhóm người lừa bán bảo vật gia truyền là cục đá có tính năng hủy diệt kim loại chiếm đoạt hơn 1,6 tỉ đồng.

Theo điều tra, tháng 11-2023, Lan đưa ông N. đến gặp Trực (lấy tên giả Nguyễn Quốc Hải) tại thành phố Tân Uyên, Bình Dương để hỏi mua cục đá có tính năng hủy diệt kim loại.

Tại đây, Trực cùng các nghi can dàn dựng, lừa bán cục đá hủy diệt sắt cho vợ chồng ông N. với giá 2,1 tỉ đồng (trong đó có 440 triệu đồng của Lan).

Số tiền lừa được của vợ chồng ông N., Trực chia cho Lan 1,125 tỉ đồng, Hiệp 12 triệu đồng, Hạnh 100 triệu đồng, Lê Hoàng Long (đang bỏ trốn) 84,5 triệu đồng, Đào Văn Lắm 90 triệu đồng. Còn Trực giữ lại 314 triệu đồng. Trong đó, Trực đưa 164 triệu đồng cho Trịnh Thị Chi để trả nợ.

Cũng theo Công an tỉnh Đồng Nai, Trực và Lan đều có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cặp vợ chồng U30 lập công ty, giả danh y bác sĩ lừa bán thuốc thu lợi 75 tỉ đồngCặp vợ chồng U30 lập công ty, giả danh y bác sĩ lừa bán thuốc thu lợi 75 tỉ đồng

Công an tỉnh Bắc Giang vừa điều tra, làm rõ việc nhiều đối tượng giả danh y bác sĩ tư vấn, quảng cáo không đúng sự thật về tác dụng của thuốc chữa bệnh, bán với giá cao hàng chục lần giá gốc, thu lợi bất chính gần 75 tỉ đồng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên