19/11/2022 10:34 GMT+7

Bắt tạm giam giám đốc doanh nghiệp phá rừng phòng hộ trên đèo Pha Đin

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Trần Mạnh Tuấn đã đưa máy móc, phương tiện và thuê người dân chặt phá hơn 1.200 cây thông thuộc khu rừng phòng hộ ở đèo Pha Đin (huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên).

Bắt tạm giam giám đốc doanh nghiệp phá rừng phòng hộ trên đèo Pha Đin - Ảnh 1.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Duy Tuấn - Ảnh: Công an tỉnh Điện Biên

Ngày 19-11, Công an tỉnh Điện Biên cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã ban hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với Trần Duy Tuấn (40 tuổi, quê ở tỉnh Sơn La), giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Trần Mạnh Tuấn, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Trước đó, ngày 15-9, Công an tỉnh Điện Biên đã xác lập chuyên án để thu thập, củng cố tài liệu chứng cứ vụ án vi phạm quy định khai thác bảo vệ rừng và quản lý lâm sản xảy ra tại tiểu khu 618, thuộc địa bàn bản Hua Sa A (xã Tỏa Tình). 

Quá trình điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ cuối tháng 4 đến tháng 7-2021, Trần Duy Tuấn đã đưa máy móc, phương tiện khai thác trái phép 1.278 cây gỗ thông ba lá, có trữ lượng hơn 794m3 (quy gỗ tròn là hơn 496m3) trên diện tích hơn 8ha rừng được quy hoạch là rừng phòng hộ thuộc sở hữu của Nhà nước, là rừng trồng của 12 hộ dân thuộc khoảnh 16, tiểu khu 618, bản Hua Sa A (xã Tỏa Tình).

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, đấu tranh mở rộng vụ án.

Hai người lãnh 4 năm tù về tội phá rừng Phú Quốc Hai người lãnh 4 năm tù về tội phá rừng Phú Quốc

TTO - Ngày 21-10, Tòa án nhân dân TP Phú Quốc, Kiên Giang đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trần Quốc Việt và Lê Văn Chiến, cùng ngụ xã Gành Dầu, TP Phú Quốc, 4 năm tù (mỗi người 2 năm tù) về tội hủy hoại rừng.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên