08/05/2021 10:54 GMT+7

Bắt nhóm mang theo súng chuyên cưỡng đoạt tài sản của người dân

HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

TTO - Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang tạm giữ hình sự nhóm thanh niên chuyên cưỡng đoạt tài sản, mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ.

Bắt nhóm mang theo súng chuyên cưỡng đoạt tài sản của người dân - Ảnh 1.

Các nghi can Ấn, Phương, Điệp Em và Dương (từ trái qua và từ trên xuống) lúc bị bắt - Ảnh: LÊ HOÀI

Trưa 7-5, Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an huyện Châu Thành và lực lượng cảnh sát cơ động Trung đoàn Đông Nam (TP.HCM) thuộc Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) đã bắt quả tang hành vi nhận tiền "bảo kê" của Nguyễn Văn Điệp Em (29 tuổi) và Hà Duy Khánh (19 tuổi, cùng ngụ xã Nhị Bình, huyện Châu Thành) tại một quán cà phê thuộc xã Nhị Quí, thị xã Cai Lậy.

Công an kiểm tra hành chính nơi ở trọ của Nguyễn Văn Phương (38 tuổi, ngụ xã Nhị Bình, huyện Châu Thành) là người cầm đầu nhóm trên.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 1 súng, 1 súng bắn cồn, 1 bình xịt hơi cay, nhiều hung khí như côn, tuýp sắt cùng một số tiền tang vật mà nhóm của Phương đã cưỡng đoạt được từ nhiều nạn nhân.

Làm việc với 9 người trong nhóm, công an có đủ chứng cứ bắt tạm giữ 5 người gồm: Đồng Nguyên Ấn, Lê Văn Dương, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Văn Điệp Em, Hà Duy Khánh để tiếp tục điều tra mở rộng.

Công an tỉnh Tiền Giang đề nghị những ai là nạn nhân của nhóm trên liên hệ Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang qua số điện thoại 0693.599.511 hoặc trực ban công an tỉnh qua số máy 0693.599.209 để cung cấp thông tin.

Bắt nhóm mang theo súng chuyên cưỡng đoạt tài sản của người dân - Ảnh 2.

Công an thu giữ 1 khẩu súng - Ảnh: LÊ HOÀI

Bắt nhóm mang theo súng chuyên cưỡng đoạt tài sản của người dân - Ảnh 3.

Súng bắn cồn có tính sát thương cao cùng nhiều hung khí được thu giữ - Ảnh: LÊ HOÀI

Bắt nhóm mang theo súng chuyên cưỡng đoạt tài sản của người dân - Ảnh 4.

Khẩu súng được thu giữ - Ảnh: LÊ HOÀI

Khởi tố một giám đốc cưỡng đoạt tài sản liên quan vụ mất 22 sổ đỏ của dân Khởi tố một giám đốc cưỡng đoạt tài sản liên quan vụ mất 22 sổ đỏ của dân

TTO - Tối 4-9, Công an TP Đà Nẵng xác nhận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Phạm Thanh (giám đốc một doanh nghiệp tại TP Đà Nẵng) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản liên quan vụ "22 sổ đỏ của dân bị cho mượn".

HOÀI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên