20/01/2016 09:12 GMT+7

Bắt nhóm bảo kê, cưỡng đoạt tài sản của gái bán dâm

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TT - Cứ mỗi lần đi khách được 300 ngàn, gái bán dâm bị ăn chặn 210 ngàn, được 400 ngàn thì bị ăn chặn 260 ngàn. Nếu qua đêm giá 1 triệu đồng thì bị ăn chặn 550 ngàn.

Ngày 19-1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ 14 đối tượng trong hai băng nhóm chuyên cưỡng đoạt tài sản của gái bán dâm khu vực giáp ranh giữa P.Tân Quý và P.Sơn Kỳ (Q.Tân Phú). 

Cầm đầu hai băng nhóm này gồm Nguyễn Tiến Long (32 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) và Nguyễn Kim Ngân (44 tuổi, huyện Bình Chánh).

Theo cơ quan điều tra, đầu năm 2015, hai đối tượng này thiết lập đường dây bảo kê, chăn dắt gái bán dâm và phân chia địa bàn hoạt động dọc các tuyến đường Bình Long - Gò Dầu - kênh 19-5 (Q.Tân Phú).

Hai nhóm này đe dọa, ép gái bán dâm phải cống nạp toàn bộ số tiền bán dâm, sau đó mới chia lại phần tiền ít ỏi.

Cứ mỗi lần đi khách được 300.000 đồng, gái bán dâm bị ăn chặn 210.000 đồng, được 400.000 đồng bị ăn chặn 260.000 đồng. Nếu qua đêm giá 1 triệu đồng thì bị ăn chặn 550.000 đồng.

Mỗi tháng hai đối tượng này ăn chặn của gái bán dâm từ 20-30 triệu đồng. Ngoài ra, nhóm đối tượng này còn ép các cô gái vay tiền với lãi suất cắt cổ.

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên