17/07/2022 15:19 GMT+7

Bắt nhanh nghi phạm cắt cổ nữ chủ tiệm xăm nhờ tấm ảnh trên điện thoại

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Sau gần 12 tiếng điều tra, Công an TP Móng Cái phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt được nghi phạm sát hại nữ chủ tiệm xăm tại TP Móng Cái vào rạng sáng 17-7.

Bắt nhanh nghi phạm cắt cổ nữ chủ tiệm xăm nhờ tấm ảnh trên điện thoại - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án mạng liên quan nữ chủ tiệm xăm tại phường Hải Hòa, TP Móng Cái vào rạng sáng 17-7 - Ảnh: QUẢNG NINH 24/7

Một lãnh đạo UBND huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh xác nhận lực lượng chức năng đã bắt được nghi phạm sát hại nữ chủ tiệm xăm ở TP Móng Cái vào trưa nay 17-7. Nghi phạm bị bắt khi đang đi xe máy lẩn trốn tại khu vực huyện Hải Hà.

Video: Nữ chủ tiệm xăm ở Móng Cái bị sát hại vì mâu thuẫn chuyện trả tiền?

Trước đó vào khoảng 20h tối 16-7, chị Đoàn Thị T. (31 tuổi, chủ tiệm xăm tại phường Hải Hòa, TP Móng Cái) nhận phun xăm vùng ngực cho một nam giới không rõ thông tin cá nhân.

Trước khi xăm, hai người có trao đổi tin nhắn qua lại với nội dung yêu cầu được thực hiện phun xăm một mình, không có thêm người ở tiệm.

Hình ảnh trích xuất camera của nhà dân cho thấy khoảng 0h22 ngày 17-7, chị Đoàn Thị T. chạy ra khỏi tiệm với vết máu ở vùng cổ.

Khi chạy được hơn 70m thì nạn nhân đổ gục, thời điểm này đêm khuya nên không có người qua lại để phát hiện, ứng cứu kịp thời. Nạn nhân được xác định bị mất nhiều máu dẫn tới tử vong.

Sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ chạy ra khu vực quán nước gần phố đi bộ thuộc phường Trần Phú và nhờ gọi taxi để đi đến huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Việc khoanh vùng nghi phạm được thực hiện nhanh cũng nhờ trước khi xăm hình, nạn nhân đã chụp lại ảnh của nghi phạm tại tiệm xăm và trong phần tin nhắn điện thoại của nạn nhân cũng lưu giữ cuộc hẹn xăm hình vào tối 16-7.

Như vậy sau gần 12 giờ xảy ra án mạng, Công an TP Móng Cái phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh bắt được nghi phạm khi đang lẩn trốn tại huyện Hải Hà.

Hiện cơ quan công an đang di lý nghi phạm và điều tra theo quy định.

Nghi phạm sát hại người yêu tại Bình Phước uống thuốc diệt cỏ tự tử Nghi phạm sát hại người yêu tại Bình Phước uống thuốc diệt cỏ tự tử

TTO - Ngày 14-7, Công an tỉnh Bình Phước cho hay Vũ Văn Như (41 tuổi, ngụ xã Tân Quan, huyện Hớn Quản) đã chết tại bệnh viện do uống thuốc diệt cỏ.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên