04/10/2019 16:13 GMT+7

Bắt nguyên chủ tịch xã chiếm đất giao người thân

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) vừa có quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Hồ Hữu Phúc, nguyên chủ tịch UBND xã Lộc Tiến (huyện Phú Lộc) để làm rõ hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn.

Bắt nguyên chủ tịch xã chiếm đất giao người thân - Ảnh 1.

Ông Hồ Hữu Phúc, nguyên là chủ tịch UBND xã Lộc Tiến, nguyên phó trưởng Phòng lao động - thương binh và xã hội huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế), bị bắt tạm giam để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn - Ảnh: CÔNG THÀNH

Chiều 4-10, thượng tá Trần Đăng Điền, phó trưởng Công an huyện Phú Lộc, cho biết đơn vị vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hồ Hữu Phúc, nguyên chủ tịch UBND xã Lộc Tiến, nguyên phó trưởng Phòng lao động - thương binh và xã hội huyện Phú Lộc, về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, trong thời gian còn đương chức chủ tịch UBND xã Lộc Tiến, ông Phúc tự ý kê khai các hộ không đúng đối tượng đứng tên đối với 22 thửa đất ở thôn Tam Vị. Trong số đó, có 13 lô đất ông Phúc chiếm đoạt của bà Nguyễn Thị Hoa (trú thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh).

13 lô đất này được ông Phúc lập hồ sơ đứng tên người thân của mình gồm bố, mẹ, vợ, em ruột và bạn thân.

Nguyên chủ tịch xã chiếm đất giao cho người thân Nguyên chủ tịch xã chiếm đất giao cho người thân

TTO - Ông Hồ Hữu Phúc, nguyên chủ tịch UBND xã Lộc Tiến (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế), đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình lúc còn đương chức để chiếm đoạt 13 lô đất trồng mía của một hộ dân.

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên