01/06/2023 11:33 GMT+7

Bắt nguyên bí thư xã Bình Thủy vì ký khống cả ngàn hồ sơ xe

Nguyên bí thư, chủ tịch UBND xã và cán bộ xã Bình Thủy bị bắt vì đã ký khống trên 1.600 hồ sơ hợp đồng mua bán xe cho “cò” để tiếp tay tiêu thụ xe gian.

Bắt nguyên bí thư xã Bình Thủy vì ký khống cả ngàn hồ sơ xe - Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Hữu Tá và cán bộ tư pháp đã ký khống trên 1.600 hồ sơ cho "cò" mua bán xe - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ngày 1-6, lãnh đạo Công an huyện Châu Phú, tỉnh An Giang xác nhận đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Hữu Tá, phó bí thư Đảng ủy xã Bình Mỹ (nguyên bí thư, chủ tịch UBND xã Bình Thủy) và Võ Trường Giang, nguyên cán bộ tư pháp - hộ tịch xã Bình Thủy, về hành vi "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Ký khống hơn 1.600 hồ sơ mua bán xe

Nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ Online cho biết chiều 31-5, Ban thường vụ Huyện ủy Châu Phú tổ chức họp bỏ phiếu thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Hữu Tá. Sau đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Phú đã thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Hữu Tá để phục vụ điều tra.

Trước đó ông Nguyễn Hữu Tá làm bí thư, chủ tịch xã Bình Thủy gần 2 năm. Sau đó Huyện ủy Châu Phú tiếp tục điều chuyển ông Tá về giữ chức phó bí thư Đảng ủy xã Bình Mỹ từ ngày 18-5-2022 đến nay.

"Ông Tá đã ký khống hợp đồng mua bán xe rất nhiều. Thậm chí, ông Tá đã ký khống trên giấy trắng cho "cò" mua bán xe, để họ tự viết gì thì viết", vị này nói.

Lãnh đạo Công an huyện Châu Phú cho biết sau thời gian xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ vụ việc ký khống các hợp đồng mua bán xe, gây thất thoát ngân sách nhà nước xảy ra tại xã Bình Thủy, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Phú đã quyết định thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 bị can: Nguyễn Hữu Tá và Võ Trường Giang để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

"Ông Tá khi còn làm bí thư, chủ tịch UBND xã Bình Thủy đã cùng cán bộ tư pháp - hộ tịch xã Bình Thủy ký khống hơn 1.600 hồ sơ hợp đồng mua bán xe, gây thiệt hại ngân sách gần 90 triệu đồng", vị này nói thêm.

Ký khống hồ sơ tiếp tay tiêu thụ xe gian

Ông T. - một cán bộ tại xã Bình Thủy - cho hay ông Tá khi làm bí thư, chủ tịch UBND xã Bình Thủy đã ký khống trên giấy trắng cho "cò" để bán hồ sơ phù phép tiêu thụ xe gian. Vụ này xảy ra từ năm 2022, khi có nhiều thông tin yêu cầu địa phương xác minh nguồn gốc của xe (do địa phương đã ký xác nhận hợp đồng mua bán - PV).

"Theo đúng quy trình thủ tục, hai bên mua bán xe phải đến UBND xã để ký hợp đồng và chứng thực. Tuy nhiên, ông Tá và cán bộ tư pháp - hộ tịch xã Bình Thủy đã ký khống trên giấy trắng để "cò" tuồn ra ngoài. Sau đó, nhiều xe liên quan đến xe trộm, cướp bị công an điều tra và tìm về địa phương mới phát hiện vụ này", ông T. kể.

"Ban đầu có nhiều hồ sơ của công an một số tỉnh gửi về địa phương nhờ xác minh. Lúc này, tôi có khuyên anh Tá là "anh ơi có gì đó "sai sai" nghe anh". Tuy nhiên, ông Tá không nghe mà tiếp tục làm", ông nói thêm.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Châu Phú tiếp tục điều tra.

Bắt bí thư đảng ủy xã và cán bộ địa chính lạm quyền khi thi hành công vụBắt bí thư đảng ủy xã và cán bộ địa chính lạm quyền khi thi hành công vụ

TTO - Ngày 19-5, Công an huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam Lê Văn Dương - bí thư đảng ủy, và Lê Minh Thương - cán bộ địa chính xã Xuân Dương - về hành vi 'lạm quyền khi thi hành công vụ'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên