
Cây đủng đỉnh trồng trên con lươn ở Cần Thơ trổ hoa - XUÂN LAN
Những ai có dịp về xã Long Phú, TP Cần Thơ, khi đi từ trung tâm chợ rẽ vào đường ấp 3 để nối vào quốc lộ Nam sông Hậu, không khỏi bất ngờ khi thấy hàng cây đủng đỉnh xanh tươi được trồng trên dải phân cách cứng (con lươn).
Đoạn đường này dài khoảng 1km, có hàng ngàn cụm đủng đỉnh, mỗi cụm 5 - 7 cây, cao 2 - 3m. Được chăm sóc kỹ nên từng cụm cây đủng đỉnh ở đây không chỉ xanh tốt, tạo bóng mát mà còn có dáng đẹp mắt.
Ngoài cho lá xanh rợp mát, những ngày này hàng cây đủng đỉnh trên "con lươn" ở Long Phú còn ra hoa, kết trái từng chùm, trông vừa đẹp mắt, vừa lạ.
Anh Long, nhà ở phường Mỹ Xuyên, TP Cần Thơ cho biết từng đi qua nhiều đô thị trên cả nước, thấy trồng rất nhiều loại hoa, cây cảnh nhưng đây là đầu tiên anh thấy cây đủng đỉnh được trồng trang trí trên con lươn trong đô thị, rất độc đáo.

Hàng cây đủng đỉnh tươi tốt trên con lươn ở ấp 3 - Ảnh: XUÂN LAN
Theo anh Long, nhiều năm trước, cây đủng đỉnh mọc rất nhiều ở miền Tây, đi đâu cũng thấy. Ngày nay, do quá trình đô thị hóa, nhà cửa, đất trống được cải tạo để sản xuất nên cây đủng đỉnh ít dần.
"Ngày xưa, cây đủng đỉnh được bà con đem trang trí rạp đám cưới. Từ lá, bông, trái… đều xài được. Có nhà sáng tạo còn bứng luôn cả cây làm cổng chào đón hai họ. Tuy đơn sơ, giản dị nhưng nhìn rất vui, rất đẹp. Bây giờ, có đám cưới, bà con thuê dịch vụ dựng rạp cái là xong", anh Long nói.
Chị Thơ, nhà ở phường Phú Lợi, TP Cần Thơ cho biết mỗi lần có dịp đi Long Phú, chị đều chạy xe đảo một vòng "con lươn" ở ấp 3 ngắm hàng cây đủng đỉnh đung đưa trong gió, để hoài niệm về một thời xa xưa.
"Ý tưởng trồng cây đủng đỉnh trên con lươn rất hay, vừa tạo bóng mát, vừa lưu giữ hình ảnh thân quen về một loài cây đã gần gũi với đời sống người dân miền Tây", chị Thơ nói.

Người dân cảm thấy thich thú khi đi qua đoạn đường có hàng cây đủng đỉnh - Ảnh: XUÂN LAN
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 19-10, ông Lâm Tiến Thạch, Bí thư xã Long Phú, TP Cần Thơ cho biết cây đủng đỉnh trên "con lươn" ở ấp 3 đã được trồng khoảng 15 năm. "Hiện chúng tôi vẫn chăm sóc, bảo dưỡng thường xuyên để giữ giá trị, ý tưởng của các thế hệ đi trước", ông Thạch thông tin.
Cây đủng đỉnh còn được gọi là cây móc, cây đùng đình. Ngoài Việt Nam, cây còn sinh sống ở các các Đông Nam á.
Cây thân cột thẳng, thường không phân nhánh, cao từ 10 - 15m, đường kính 40 - 50cm. Lá to, dài 5 - 6m, xẻ lông chim hai lần, phiến lá hình tam giác với răng cưa không đều về phía trước. Cụm hoa dạng bông mo phân nhánh mọc ở hai nhác lá…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận