27/07/2021 10:48 GMT+7

Bất ngờ lý thú ở Olympic Tokyo: Nữ tiến sĩ toán đoạt HCV xe đạp

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - Tay đua nghiệp dư và là tiến sĩ toán học người Áo, Anna Kiesenhofer, đã xuất sắc loại bỏ nhiều ngôi sao của làng xe đạp thế giới để một mình về đích giành HCV xe đạp đường trường nữ Olympic Tokyo là đề tài được bàn tán xôn xao.

Bất ngờ lý thú ở Olympic Tokyo: Nữ tiến sĩ toán đoạt HCV xe đạp - Ảnh 1.

Nữ tiến sĩ toán học đoạt HCV xe đạp Olympic Tokyo - Ảnh: Reuters

Chiến thắng của Anna Kiesenhofer được xem là "hiện tượng" của Olympic Tokyo. Là tay đua nghiệp dư, lại đơn độc thi đấu, việc Anna Kiesenhofer đã thoát khỏi "vòng vây" của những đội đua hùng mạnh với 3 - 4 cuarơ mỗi đội như Hà Lan, Ý, Đức, Bỉ... gần như là kỳ tích.

Đến với xe đạp năm 2014, lúc đã 23 tuổi, năm 2017 cô ký hợp đồng chuyên nghiệp với Lotto Soudal - CLB mà Nguyễn Thị Thật từng đầu quân. 

Nhưng sau một loạt giải đấu không thể về đến đích, Anna Kiesenhofer không được gia hạn hợp đồng và cô quyết định giải nghệ đầu 2018. Đó cũng là năm duy nhất trong đời Anna Kiesenhofer thi đấu chuyên nghiệp và thành tích gần như là con số 0.

Năm 2019, Anna Kiesenhofer trở lại chơi xe đạp nghiệp dư và 3 năm liên tiếp vô địch cá nhân tính giờ của nước Áo. Tuy nhiên, do không có CLB chuyên nghiệp nào "nhìn" đến Anna Kiesenhofer nên cô dự Olympic Tokyo với tư cách VĐV nghiệp dư.

Điều này giúp các đối thủ dễ dàng thả Anna cùng nhóm tay đua ít tên tuổi vượt lên với khoảng cách có khi lên đến 11 phút so với nhóm tay đua mạnh. Khi vào giai đoạn quyết định, các ứng viên vô địch mới thực sự làm việc và nhanh chóng bắt được nhóm đi đầu, chỉ trừ Anna Kiesenhofer.

Thậm chí, tay đua từng vô địch UCI World Cup Van Vleuten (Hà Lan) thừa nhận đã "quên" còn Anna Kiesenhofer đang dẫn đầu đoàn đua nên tưởng rằng mình đang tranh HCV. 

Điều này giúp Anna Kiesenhofer đã một mình thoát đi để về đích đầu tiên, hơn Van Vleuten (Hà Lan) đến 1 phút 15 giây. Khi về đích, Van Vleuten đã ăn mừng như một nhà vô địch. Thế nhưng khi được thông báo chỉ đoạt HCB, cô gái Hà Lan đã bật khóc nức nở.

Ở đời thường, nhà vô địch Olympic Anna Kiesenhofer là tiến sĩ toán học. Cô có thời gian dài nghiên cứu tại Đại học Kỹ thuật Vienna cũng như Đại học Cambridge, trước khi hoàn thành bằng tiến sĩ tại Catalonia năm 2016. Cô hiện đang giảng dạy và nghiên cứu tại Đại học Lausanne.

Trước cuộc đua, Kiesenhofer cũng đã lên một kế hoạch tỉ mỉ cho quá trình thích nghi nhiệt của mình tại Nhật Bản để có thể thi đấu tốt nhất ở Olympic Tokyo.

Ngỡ đoạt huy chương vàng, nữ cua-rơ sướng Ngỡ đoạt huy chương vàng, nữ cua-rơ sướng 'ngất ngây' ăn mừng ai ngờ... 'bị hố'

TTO - Một sự cố hài hước vừa xảy ra ở nội dung xe đạp đường trường cá nhân nữ tại Olympic Tokyo 2020: tay đua Hà Lan Annemiek van Vleuten chạy về đích và sung sướng ăn mừng vì nghĩ đã đoạt huy chương vàng, trước khi phát hiện cô 'chỉ là kẻ đến sau'.

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên