20/11/2014 19:03 GMT+7

Thuê người giả danh thứ trưởng Bộ Y tế để lừa xin việc

QUANG THẾ
QUANG THẾ

TTO - Trong quá trình lửa đảo, Nga thuê người giả mạo thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Việt Tiến và giám đốc BV phụ sản TƯ để trao đổi qua điện thoại và hứa nhận người xin việc.

: Nga (bìa trái) và Hạnh tại cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội - Ảnh: Quang Thế
Nga (bìa trái) và Hạnh tại cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội - Ảnh: Quang Thế

Chiều 20-11, Công an TP. Hà Nội cho biết vừa bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự 2 nghi phạm giả danh cán bộ Bộ Y tế để nhận hồ sơ xin việc, lừa đảo chiến đoạt hàng tỉ đồng.

Hai nghi phạm bị bắt là Lê Thị Bích Hạnh (31 tuổi, ở P. Trương Định) và Vương Thúy Nga (39 tuổi, ở P. Tương Mai) đều ở Q. Hoàng Mai, Hà Nội.

Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46, Công an TP. Hà Nội), tháng 12-2013, thông qua một người khác, Hạnh làm quen với ông Đoàn Văn Tá.

Để tạo lòng tin với ông Tá, Hạnh tự nhận mình là nhân viên Bệnh viện phụ sản Trung ương và nói có khả năng chạy việc ở bệnh viện và một số cơ quan Công an cấp quận ở Hà Nội.

Sau đó ông Tá đã giao cho Hạnh hàng chục bộ hồ sơ và tiền phí khoảng 3,1 tỉ đồng.

Một số tang vật được cho là có liên quan đến vụ giả danh cán bộ Bộ Y tế để lừa đảo - - Ảnh: Quang Thế
Một số tang vật được cho là có liên quan đến vụ giả danh cán bộ Bộ Y tế để lừa đảo - Ảnh: Quang Thế

Để tiếp tục tạo lòng tin với bị hại, Hạnh nhờ Nga đóng giả là nhân viên của Bệnh viện phụ sản Trung ương và Sở Nội vụ Hà Nội để gặp những người đang xin việc.

Hạnh còn tự tạo một con dấu “Điều dưỡng trung cấp” và một con dấu “Bộ Y tế” để đóng vào hồ sơ xin việc.

Sau khi bị ông Tá phát hiện không có khả năng xin việc, Hạnh đã trả lại ông khoảng 1,6 tỉ đồng.

Trong quá trình cùng Hạnh lửa đảo, Nga còn thuê người giả mạo thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Việt Tiến và giám đốc Bệnh viện phụ sản Trung ương Vũ Bá Quyết để trao đổi qua điện thoại và hứa xin việc.

Nga đã làm giả 35 thẻ nhân viên y tế tại các bệnh viện. Từ tháng 4 đến 7-2014, Nga nhận từ ông Tá 39 hồ sơ xin việc, chiếm đoạt khoảng 1,5 tỉ đồng.

Khám xét nhà Hạnh, cơ quan chức năng thu giữ được nhiều hộp dấu khắc chữ, điện thoại di động và hồ sơ xin việc.

QUANG THẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên