12/01/2016 12:11 GMT+7

Bắt nghi phạm sản xuất bột ngọt Trung Quốc giả thương hiệu lớn

QUANG THẾ
QUANG THẾ

TTO - Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đang làm rõ hành vi phạm tội, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án bột ngọt Trung Quốc giả nhiều thương hiệu lớn.

Bột ngọt Trung Quốc được dán nhãn các thương hiệu nổi tiếng để bán - Ảnh: Quang Thế

Sáng 12 -1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46, Công an TP. Hà Nội) cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp Phạm Văn Lâm (50 tuổi, ở xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, Hà Nội) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả theo điều 156 Bộ luật hình sự.

Trước đó, khoảng18g ngày 10-1, ở khu vực đê sông Đáy thuộc địa phận xã Cao Dương, huyện Thanh Oai tổ công tác liên ngành phát hiện Lập trở 2 bao tải bột ngọt. 

Thời điểm kiểm tra đại diện công ty bột ngọt khẳng định hàng hóa Lập vận chuyển không phải hàng của công ty sản xuất, phân phối.

Khám xét chỗ ở của Lập cơ quan công an thu giữ một lượng lớn bột ngọt giả do Trung Quốc sản xuất và vỏ bao bì nhãn hiệu, máy dán nhiệt, cân đĩa, máy đóng hạn sử dụng...

Mở rộng vụ án cơ quan công an khám xét tại 5 địa điểm tiêu thụ hàng đã phát hiện các bao tải nguyên liệu và khoảng trên 500 gói bột ngọt.

Công an kiểm tra lô bột ngọt Trung Quốc được dán nhãn các thương hiệu nổi tiếng để bán - Ảnh: Quang Thế
Các bao bột ngọt được ngụy trang bằng bao đựng cám chăn nuôi - Ảnh: Quang Thế
QUANG THẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên