12/04/2016 09:29 GMT+7

​Bắt nghi phạm mưu sát điều tra viên vụ MH17

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Cảnh sát Ukraine vừa bắt giữ một nghi phạm nam vì cho rằng liên quan vụ ám sát hụt chuyên gia chính trong cuộc điều tra máy bay MH17 bị bắn rơi.

Máy bay MH17 bị bắn rơi ở miền đông Ukraine - Ảnh: AFP
Máy bay MH17 bị bắn rơi ở miền đông Ukraine - Ảnh: AFP

Theo Independent, chuyên gia pháp y cao cấp nhất của Ukraine, ông Oleksandr Ruvin, bị bắn vào chân hồi cuối năm ngoái.

Chính quyền Ukraine cho rằng, vụ ám sát hụt có liên quan tới vai trò của ông trong cuộc điều tra việc máy bay MH17 của hàng không Malaysia bị bắn rơi ở miền đông nước này.

Trong thông cáo ngắn, văn phòng công tố Ukraine cho biết, tổng công tố quân sự Ukraine, Anatoliy Matios, tổ chức họp báo vào chiều 11-4 (giờ Ukraine) “liên quan đến vụ bắt giữ kẻ sát nhân đã tìm cách sát hại chuyên gia điều tra chính trong vụ máy bay Boeing 777 của Hàng không Malaysia bị bắn rơi”.

Một báo cáo điều tra về vụ việc này đã được công bố vào tháng 10-2015, trong đó khẳng định, MH17 bị một tên lửa đất đối không Buk do Nga sản xuất phóng lên từ miền đông Ukraine bắn rơi.

Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và gần đây truyền thông Hà Lan cho biết, những chứng cứ về kiểu tên lửa cũng như địa điểm tên lửa được bắn đi sẽ được công bố vào “trước nửa sau của năm nay”. 

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: MH17 hà Lan Malaysia