15/02/2019 15:56 GMT+7

Bắt nghi phạm mạo danh công an lừa đảo người nhà ‘con nghiện’

D.HÒA
D.HÒA

TTO - Tuấn từng giả danh cán bộ công an lừa một chủ tiệm cắt tóc đưa gần 10 triệu đồng để bảo kê kinh doanh ở vỉa hè. Sau đó, Tuấn bị TAND TP Vinh xử 18 tháng tù treo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt nghi phạm mạo danh công an lừa đảo người nhà ‘con nghiện’ - Ảnh 1.

Nghi phạm Tuấn bị bắt giữ thời điểm năm 2017 cùng với hành vi giả danh công an để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh: H.KHÁNH

Ngày 15-2, thông tin từ Công an TP Vinh, Nghệ An cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Tuấn (35 tuổi, ngụ xã Nghi Phú, TP Vinh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo trình báo của chị H. (ngụ phường Trường Thi, TP Vinh), sáng 24-11-2018, chị nhận được điện thoại của một người đàn ông tự xưng tên Hùng, đang công tác tại Công an TP Vinh.

Qua điện thoại, người này nói rằng cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ để đưa chồng chị H. đi cai nghiện ma túy tập trung. Nếu chị H. không muốn đưa chồng đi cai nghiện ma túy thì phải đưa tiền cho Hùng.

Sau đó, chị H. đã đưa cho người đàn ông xưng tên Hùng (thực tế là Tuấn - PV) tổng cộng gần 13 triệu đồng. Lúc nhận tiền, Tuấn yêu cầu chị H. không được tiết lộ sự việc trên với bất kỳ ai, nếu không sẽ tiếp tục bắt chồng chị để đưa đi cai nghiện.

Bằng thủ đoạn tương tự, Tuấn đã lừa đảo, chiếm đoạt của mẹ chồng chị H. hơn 4 triệu đồng.

Ngày 19-1, chị H. làm đơn trình báo với công an về việc bị người đàn ông tự xưng tên Hùng, cán bộ công tác tại Công an TP Vinh, lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhiều lần hơn 17 triệu đồng.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận do từng sử dụng ma túy với chồng chị H. và cần tiền mua ma túy nên đã dựng "màn kịch" giả danh công an để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của mẹ con chị H..

Theo cơ quan điều tra, cuối năm 2017 Tuấn từng giả danh cán bộ công an lừa một chủ tiệm cắt tóc đưa gần 10 triệu đồng để Tuấn bảo kê kinh doanh ở vỉa hè. Sau đó, Tuấn bị TAND TP Vinh xử 18 tháng tù treo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giả danh công an nhận bảo kê kinh doanh vỉa hè Giả danh công an nhận bảo kê kinh doanh vỉa hè

TTO - Trong bốn ngày, Trần Văn Tuấn dùng hai điện thoại, giả nhiều giọng nói giới thiệu là cán bộ công an lừa một chủ tiệm cắt tóc đưa gần 10 triệu đồng để Tuấn bảo kê kinh doanh ở vỉa hè.

D.HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên