19/05/2021 18:07 GMT+7

Bắt nghi phạm đâm thủng ngực, ngưng tim người phụ nữ ở Bình Tân

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Công an quận Bình Tân, TP.HCM vừa bắt giữ nghi phạm đâm thủng ngực, ngưng tim một phụ nữ ở phường Tân Tạo (quận Bình Tân). Người phụ nữ này đã được Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận, cứu sống sau đó.

Bắt nghi phạm đâm thủng ngực, ngưng tim người phụ nữ ở Bình Tân - Ảnh 1.

Nữ bệnh nhân T.T.Đ. đã bình phục sau phẫu thuật - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Chiều 19-5, liên quan vụ bệnh nhân bị dao đâm thủng ngực, ngưng tim, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân, TP.HCM xác nhận đã bắt giữ nghi phạm Phạm Bá Nghĩa (25 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau, tạm trú quận Bình Tân).

Thông điều tra ban đầu, trưa 13-5, Nghĩa ngồi nhậu cùng vợ chồng người bạn tên Tý tại một phòng trọ trong hẻm đường Hồ Văn Long, phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Đến khuya cùng ngày, Tý đi về trước, còn Nghĩa đưa vợ Tý về sau khoảng 15 phút.

Khi xuống nhà xe khu trọ, gặp nhóm người khác đang nhậu nên vợ Tý ngồi xuống nhậu chung. Ít phút sau, Tý quay lại gọi vợ về thì xảy ra mâu thuẫn với một người tên N.T.T. (34 tuổi, ngụ quận 11, tạm trú tại khu nhà trọ).

Do cùng "phe" với Tý nên Nghĩa lấy con dao đến chỗ nhóm nhậu tấn công N.T.T.. Lúc này chị T.T.Đ. (33 tuổi, vợ của T.) can ngăn thì bị Nghĩa đâm trúng ngực chị bất tỉnh, rồi Nghĩa bỏ trốn. Công an quận Bình Tân đã bắt giữ Nghĩa sau đó.

Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận nữ bệnh nhân T.T.Đ. trong tình trạng nguy kịch, huyết áp không đo được và bị ngưng tim. Trước khi nhập Bệnh viện Chợ Rẫy, nữ bệnh nhân được chuyển qua 2 bệnh viện tuyến dưới nhưng bất lực.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ khoa cấp cứu xử trí hồi sức ngưng hô hấp tuần hoàn, đặt nội khí quản, truyền máu... đồng thời kích hoạt "báo động đỏ". Sau hội chẩn khẩn, các bác sĩ thống nhất mổ cấp cứu cứu bệnh nhân.

Quá trình mở thám sát vùng ngực, các bác sĩ phát hiện tim của bệnh nhân bị thủng một lỗ ngay mỏm tim, gây chảy máu khắp khoang màng tim, chèn ép tim và là nguyên nhân khiến bệnh nhân ngưng tim. Nhờ được mở ngực xử trí và giải áp kịp thời, tim của bệnh nhân đập trở lại.

"Với tình trạng của bệnh nhân lúc nhập viện, nếu xử trí không kịp thời, bệnh nhân có thể đã tử vong tại chỗ. Trong trường hợp này, mọi sự chậm trễ, dù chỉ một phút thôi, cũng khiến chúng ta để mất bệnh nhân ngay trên bàn mổ" - bác sĩ Lưu Hoài Nam, khoa ngoại lồng ngực, chia sẻ.

Bệnh viện Chợ Rẫy cứu sống bệnh nhân bị dao đâm thủng ngực, ngưng tim Bệnh viện Chợ Rẫy cứu sống bệnh nhân bị dao đâm thủng ngực, ngưng tim

TTO - Bệnh nhân bị một người cầm dao đâm vào ngực trái làm thủng tim, dẫn đến ngưng tim. Sau hơn 1 tiếng phẫu thuật của các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân đã được cứu sống.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên