30/11/2022 11:32 GMT+7

Bắt nghi can đầu trò trong vụ 27 người di cư chết đuối ở eo biển Manche

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Ngày 29-11, cảnh sát Anh đã bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi đóng "vai trò chính" trong cái chết của ít nhất 27 người, trong đó có người Việt, khi cố vượt qua eo biển Manche bằng thuyền nhỏ vào tháng 11-2021.

Bắt nghi can đầu trò trong vụ 27 người di cư chết đuối ở eo biển Manche - Ảnh 1.

Nghi can Harem Ahmed Abwbaker trong vụ 27 người di cư qua eo biển Manche thiệt mạng - Ảnh: AFP

Cơ quan Phòng chống tội phạm Vương quốc Anh (NCA) cho biết Harem Ahmed Abwbaker, 32 tuổi, đã bị bắt tại một địa chỉ gần thị trấn Cheltenham, phía tây nam nước Anh.

Theo Hãng tin AFP, Abwbaker bị nghi ngờ là "một thành viên của nhóm tội phạm có tổ chức đã âm mưu vận chuyển những người di cư đến Anh trên một chiếc thuyền nhỏ".

Con thuyền bị chìm sau khi rời bờ biển Pháp và chỉ có hai người sống sót. Bốn người vẫn mất tích.

Cảnh sát cho biết có ít nhất một người Việt Nam trong số 27 người trên thuyền. Bên cạnh đó, cảnh sát xác định có 16 người Kurd ở Iraq, 4 người Afghanistan, 3 người Ethiopia, 1 người Somalia và 1 người Ai Cập.

Các điều tra viên của NCA đang làm việc với chính quyền Pháp để truy tìm những kẻ chịu trách nhiệm về thảm kịch này.

Phía công tố Pháp cho đến nay đã buộc tội 10 người có vai trò trong vụ việc.

Đó là vụ tai nạn tồi tệ nhất ở eo biển Manche kể từ khi eo biển hẹp này trở thành tuyến đường chính cho những người di cư bất hợp pháp từ châu Phi, Trung Đông và châu Á cố gắng đến Anh từ Pháp.

Theo AFP, Abwbaker sẽ xuất hiện trước Tòa sơ thẩm Westminster của London vào ngày 30-11, nơi các thủ tục dẫn độ sang Pháp sẽ bắt đầu.

Tại Pháp, y sẽ phải đối mặt với các cáo buộc về tội ngộ sát và tạo điều kiện cho việc nhập cư bất hợp pháp.

Phó giám đốc NCA Craig Turner nhấn mạnh: "Đây là một vụ bắt giữ quan trọng và là một phần của cuộc điều tra sâu rộng về các sự kiện dẫn đến những cái chết thương tâm này ở eo biển Manche".

"Hợp tác chặt chẽ với phía Pháp, chúng tôi quyết tâm làm tất cả những gì có thể để đòi lại công bằng cho gia đình những người đã thiệt mạng", ông Turner nói thêm.

Đại sứ quán Việt Nam hỗ trợ thân nhân người Việt chết đuối khi vượt eo biển Manche Đại sứ quán Việt Nam hỗ trợ thân nhân người Việt chết đuối khi vượt eo biển Manche

TTO - Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại, cơ quan trong nước để hỗ trợ gia đình nạn nhân người Việt trong vụ lật xuồng ở eo biển Manche.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên