
Hiện trường rừng thông trong dự án sân golf của Tập đoàn FLC tại Gia Lai với nhiều gốc thông đã bị đốn hạ - Ảnh: BỒNG SƠN
Từ năm 2022, dự án sân golf và tổ hợp nghỉ dưỡng FLC tại huyện Đăk Đoa đã tạm dừng triển khai, dù vậy trong diện tích 180ha của dự án có rất nhiều thông.
Theo ghi nhận, phía sau hàng rào dự án có nhiều đường mòn dẫn vào nơi rừng thông bị tàn phá. Tại đây, nhiều khoảnh rừng bị đốn hạ nham nhở, cành, ngọn bị đốt tại chỗ để phi tang, còn thân cây đã được chuyển đi.
Không chỉ cắt hạ cây lớn để lấy gỗ, nhiều cây thông có dáng đẹp còn bị đào trộm.
Theo người dân địa phương, từ khi dự án ngừng thi công, việc xâm hại rừng thông diễn ra thường xuyên.
Nhiều điểm chốt gác bị bỏ không, hàng rào bị cắt để tạo lối cho xe máy, xe công nông, xe tải nhỏ len lỏi ra vào khai thác gỗ. Cả khu rừng thông gần như không ai quản lý.
Theo ông Nguyễn Văn Sơn - hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Đăk Đoa, do khu vực đã bàn giao cho dự án, tài sản thuộc Tập đoàn FLC nên lực lượng chức năng không thể quản lý hay can thiệp.
Muốn vào kiểm tra, cơ quan kiểm lâm phải có văn bản đề nghị, chờ phản hồi phối hợp. Thủ tục kéo dài, trong khi đó việc xâm hại rừng thông vẫn thường xảy ra.

Gốc thông đường kính khoảng 40cm vừa bị kẻ gian cưa hạ, mang cây đi nơi khác - Ảnh: BỒNG SƠN
Cuối năm 2021, FLC khởi công dự án với quy mô lớn: sân golf 36 lỗ, khách sạn 5 sao, khu safari, trung tâm hội nghị...
Trong đó, dự án sân golf chiếm khoảng 180ha đất rừng, diện tích đất có rừng thông là gần 160ha, chủ yếu là thông 2 lá và 3 lá, được trồng từ năm 1976.
Dự án này từng được mong đợi trở thành điểm nhấn du lịch - thể thao tại Tây Nguyên. Nhưng chỉ sau một năm khởi công rơi vào trạng thái "trùm mền", bỏ hoang cho đến nay.
Theo đại diện Tập đoàn FLC, hiện phần cây cối trong khu vực dự án do đơn vị khác quản lý và doanh nghiệp "thiếu nhân lực để kiểm soát, bảo vệ toàn bộ diện tích".
Trước tình trạng trên, Chi cục Lâm nghiệp - Kiểm lâm tỉnh Gia Lai đã yêu cầu xác minh vụ việc. Đồng thời giao Hạt kiểm lâm Đăk Đoa phối hợp với Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 2, chính quyền địa phương và Tập đoàn FLC tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra.
Cơ quan này cũng yêu cầu xác minh, xử lý chiếc ô tô tải chở 1,15m3 gỗ thông bị phát hiện, tạm giữ tại khu vực.
Đất rừng đã chuyển đổi, cây rừng đã bàn giao cho FLC
Theo một lãnh đạo Chi cục Lâm nghiệp - Kiểm lâm tỉnh Gia Lai, phần đất rừng thuộc dự án này đã chuyển đổi mục đích trước khi bàn giao cho chủ đầu tư. Tương tự, số thông trồng trên đất đã được đấu giá, bàn giao cho doanh nghiệp làm dự án.
Do đó, về nguyên tắc hiện nay đất và tài sản trên đất thuộc quyền quản lý của chủ đầu tư, không còn thuộc chức năng quản lý của lực lượng kiểm lâm. Trong trường hợp chủ đầu tư chấm dứt dự án và bàn giao cho chính quyền làm thủ tục chuyển lại đất rừng thì cơ quan này mới có thẩm quyền quản lý.

Một gốc thông lớn vừa bị kẻ gian cưa cắt nhưng chưa kịp mang đi - Ảnh: BỒNG SƠN

Xe tải chở gỗ thông bị phát hiện tại khu vực dự án và đang bị tạm giữ - Ảnh: BỒNG SƠN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận