12/06/2013 11:19 GMT+7

Bắt giam nguyên trưởng công an huyện Khánh Sơn

D.THANH - V.V.TẠO
D.THANH - V.V.TẠO

TT - Nguồn tin Tuổi Trẻ cho biết sáng 11-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Thành Trung - trung tá, nguyên trưởng Công an huyện Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa), hiện là phó trưởng trại tạm giam Công an tỉnh Khánh Hòa.

Ông Trung bị bắt về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Bắt giam 3 sĩ quan công an ăn chặn kỳ namChỉ đạo giải quyết vụ ăn chặn kỳ namBắt tạm giam phó trưởng trại tạm giam Công an Khánh Hòa

E9ZAVJZC.jpgPhóng to
Người dân đào xới tìm kỳ nam tại huyện miền núi Khánh Sơn (Khánh Hòa) năm 2012 - Ảnh: Tư liệu

Cụ thể, ông Sơn là một mắt xích quan trọng trong việc tiêu thụ kỳ nam mà một số công an huyện Khánh Sơn đã ăn chặn của dân săn trầm tại xã Sơn Trung (huyện Khánh Sơn) vào cuối tháng 9-2012.

Tháng 6-2012, ông Trung bị kỷ luật cách chức ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy Khánh Sơn, cách chức bí thư Đảng ủy Công an huyện Khánh Sơn do có nhiều vi phạm trong công tác quản lý và bảo vệ rừng ở Khánh Sơn.

Tháng 9-2012, ông Trung bị giáng cấp bậc từ thượng tá xuống trung tá, giáng chức từ trưởng xuống phó trưởng Công an huyện Khánh Sơn và bị điều chuyển công tác về trại tạm giam Công an tỉnh Khánh Hòa.

Liên quan đến vụ này, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Hồng Hà (46 tuổi, nguyên đội trưởng đội cảnh sát giao thông), Vũ Anh Trung (35 tuổi, nguyên đội trưởng đội cảnh sát kinh tế - môi trường) và Trần Lệ Kiên (29 tuổi, nguyên phó đội trưởng đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp) về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cơ quan điều tra xác định ba sĩ quan này thu giữ kỳ nam mà người dân tìm thấy được tại vùng rừng thuộc xã Sơn Trung (huyện Khánh Sơn) vào cuối tháng 9-2012, sau đó tư lợi cá nhân.

Như Tuổi Trẻ phản ánh, tháng 9-2012, hàng ngàn người từ khắp nơi đổ về xã Sơn Trung đào bới rừng núi để tìm kỳ nam và nhiều người đã “trúng” lớn.

Trước tình hình này, UBND huyện Khánh Sơn thành lập đội kiểm tra liên ngành, trong đó có công an huyện, để vận động, đưa người tìm kỳ nam ra khỏi rừng. Tuy nhiên, sau đó có khoảng 300 phu trầm cùng đứng đơn tố cáo về việc họ được một số thành viên đội kiểm tra liên ngành “bảo kê” để đào kỳ nam.

Tháng 10-2012, sự việc vỡ lở, nhiều thành viên của đội kiểm tra liên ngành huyện Khánh Sơn đã đem giao nộp công an huyện một khúc rễ cây nghi là kỳ nam và hơn 1 tỉ đồng.

D.THANH - V.V.TẠO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên