12/03/2024 16:01 GMT+7

Bắt giam 4 người sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản

VĂN VŨ
và 1 tác giả khác

Ngày 12-3, Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Minh Phúc (ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) và ba người khác về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Thái, Tài, Chương và Phúc (từ trái qua) bị Công an TP Rạch Giá bắt tạm giam về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản - Ảnh: VĂN VŨ

Thái, Tài, Chương và Phúc (từ trái qua) bị Công an TP Rạch Giá bắt tạm giam về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản - Ảnh: VĂN VŨ

Theo kết quả điều tra, tháng 7-2023, Nguyễn Thông Thái (29 tuổi), Dương Văn Tài (24 tuổi) và Trương Hán Chương (24 tuổi), cùng ở TP.HCM, quen biết với nhau khi làm việc chung tại một công ty dịch vụ tài chính.

Thái, Tài được cung cấp các file danh sách dữ liệu thông tin cá nhân người sử dụng thẻ tín dụng của một ngân hàng thương mại cổ phần và đã tự lưu trữ trong điện thoại cá nhân.

Cuối tháng 7-2023, Thái, Tài, Chương cùng nghỉ việc. Nhóm người này sau đó giả làm nhân viên ngân hàng, gọi điện cho chủ thẻ để lừa gạt chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, khoảng 11h ngày 16-8-2023, Tài điện thoại cho ông N.V.T. (ở phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá) và đưa ra thông tin giả là sẽ hỗ trợ nâng hạn mức tín dụng của ông T. từ 100 triệu đồng lên 200 triệu đồng.

Ông T. cung cấp đầy đủ các thông tin cá nhân. Thái chiếm tài khoản ngân hàng của ông T. rồi chuyển tiền đặt mua 4 điện thoại hiệu iPhone 14 với số tiền trên 96 triệu đồng, sau đó đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Tháng 9-2023, Thái, Tài thuê căn hộ tại Thủ Đức (TP.HCM) tiếp tục thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Thái ở đây gặp bạn cũ Hồ Minh Phúc. Sau đó, Thái rủ Phúc cùng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản với cách thức như trên.

Ngày 7-3, Thái, Tài, Chương bị Công an TP Rạch Giá bắt tạm giam cùng tội danh trên. Hai ngày sau đó (ngày 9-3), Phúc đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Công an hiện đang điều tra làm rõ vụ việc.

Bắt giám đốc công ty thép lừa đảo chiếm đoạt tài sảnBắt giám đốc công ty thép lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 19-12, Công an Đà Nẵng đã khởi tố, bắt giam Võ Thành Tám (31 tuổi, trú tỉnh Quảng Nam) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên