19/04/2023 14:53 GMT+7

Bắt đầu thí điểm cấp giấy khai sinh điện tử

Bộ Tư pháp đang triển khai thí điểm cấp giấy khai sinh điện tử và trích lục khai tử điện tử tại hai địa phương Hà Nội và Hà Nam.

Bắt đầu thí điểm cấp giấy khai sinh điện tử - Ảnh 1.

Bản mẫu giấy khai sinh và trích lục khai tử điện tử - Ảnh: Bộ Tư pháp

Ngày 19-4, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Thanh Hải - cục trưởng Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực, Bộ Tư pháp - cho biết Bộ Tư pháp đang triển khai thí điểm cấp giấy khai sinh điện tử và trích lục khai tử điện tử tại Hà Nội và Hà Nam từ ngày 17 đến 20-5. 

Đến nay, sau hai ngày thực hiện, tại Hà Nội đã cấp được 212 giấy khai sinh điện tử, 27 trích lục khai tử điện tử. Tại Hà Nam đã cấp được 11 giấy khai sinh điện tử và bốn trích lục khai tử điện tử.

Theo ông Hải, việc cấp giấy khai sinh điện tử chỉ áp dụng cho trường hợp đăng ký khai sinh mới.

Về quy trình, khi người dân đi đăng ký khai sinh, khai tử có yêu cầu, cán bộ tư pháp sẽ cấp bản điện tử đi kèm với bản giấy.

Bản điện tử sẽ được gửi về địa chỉ email hoặc phương tiện khác do người dân đăng ký.

"Bản giấy khai sinh điện tử mang lại nhiều lợi ích cho người dân như khi lên máy bay, người dân không cần xuất trình giấy khai sinh bản giấy của con, cha mẹ chỉ cần cung cấp bản điện tử có QR Code cho cán bộ có thẩm quyền để quét thông tin khai sinh. Bản điện tử có giá trị pháp lý như bản giấy", ông Hải nói.

Sau một tháng thí điểm, Bộ Tư pháp sẽ đánh giá và dự kiến triển khai trên cả nước từ tháng 6.

Cấp bản sao giấy khai sinh có phù hợp với Luật hộ tịch?Cấp bản sao giấy khai sinh có phù hợp với Luật hộ tịch?

TTO - Bộ Tư pháp vừa ban hành thông tư số 04 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123 (năm 2015) quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên